Đổi mới sáng tạo trong dạy học

GD&TĐ - “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” là chủ đề của Chương trình giao lưu trực tuyến trên Báo Giáo dục & Thời đại điện tử (gdtd.vn) – chiều 26/12.

Ông Trần Đức Tín - Phó Trưởng ban Giáo dục Báo GD&TĐ (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa cho ông Nguyễn Ngọc Ân – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và thầy Phạm Thế Mạnh - Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Bá Hải.
Ông Trần Đức Tín - Phó Trưởng ban Giáo dục Báo GD&TĐ (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa cho ông Nguyễn Ngọc Ân – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và thầy Phạm Thế Mạnh - Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Bá Hải.

Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

Trên tinh thần ấy, nhiều năm qua các cơ sở giáo dục đã đẩy mạnh phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo. Quan trọng hơn, đổi mới sáng tạo trong dạy học đã trở thành nhu cầu tự thân, tự nguyện của các thầy, cô giáo.

Vấn đề đặt ra là, đổi mới, sáng tạo trong dạy học cần phải được duy trì thường xuyên và có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, diễn ra hàng ngày, để việc làm ngày hôm nay đạt năng suất, hiệu quả hơn ngày hôm qua.

Xung quanh vấn đề này, Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: Đổi mới sáng tạo trong dạy học. Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

- Ông Nguyễn Ngọc Ân – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Thầy Phạm Thế Mạnh – Giáo viên Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Chủ đề cuộc giao lưu.
Chủ đề cuộc giao lưu. 
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.