Đình Lập (Lạng Sơn) tổ chức khai giảng ngắn gọn, nghiêm trang

GD&TĐ - Phòng GD&ĐT Đình Lập đã thống nhất tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021 trong toàn huyện chỉ có phần Lễ ngắn gọn, 60 phút, đảm bảo nghiêm trang.

Lễ khai giảng sẽ bắt đầu bằng màn đón học sinh đầu cấp. Ảnh: Việt Hà
Lễ khai giảng sẽ bắt đầu bằng màn đón học sinh đầu cấp. Ảnh: Việt Hà

Theo bà Ninh Thu Giang- Trưởng Phòng GD&ĐT, lễ khai giảng sẽ bắt đầu bằng hoạt động tổ chức đón học sinh đầu cấp. Tiếp đó là cử hành nghi thức chào cờ, hát quốc ca. Phần hát quốc ca, Phòng GD&ĐT yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh hát quốc ca mà không dùng băng lời bài hát (trừ các trường mầm non) và không thực hiện nghi thức Đội trong Lễ khai giảng.

Tiếp đó, đến phần đọc thư của Chủ tịch nước; diễn văn ngắn gọn của hiệu trưởng và khen thưởng các học sinh, giáo viên, trao học bổng, công bố các danh hiệu mà trường được công nhận trong năm học; Phát biểu của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đánh trống khai trường.

Phòng GD&ĐT đặc biệt lưu ý, các trường đảm bảo yêu cầu phòng dịch của cơ quan y tế, đảm bảo khoảng cách và các biện pháp phòng dịch Covid-19 an toàn.

Trường Mần non Bắc Lãng- Đình Lập sẵn sàng cơ sở vật chất cho năm học mới 2020-2021. Ảnh: Phòng GD&ĐT Đình Lập
Trường Mần non Bắc Lãng- Đình Lập sẵn sàng cơ sở vật chất cho năm học mới 2020-2021. Ảnh: Phòng GD&ĐT Đình Lập

Nếu diễn biến dịch phức tạp, trường có thể tổ chức khai giảng trên lớp với một số nội dung được chọn từ phần Lễ sao cho phù hợp.

Bà Ninh Thu Giang cũng cho biết: Chuẩn bị cho năm học mới, trường học các cấp của Đình Lập đã hoàn thành tuyển sinh đầu cấp; phân công công tác giảng dạy, xây dựng kế hoạch giáo dục môn học nhà trường, thời khóa biểu, chia lớp đảm bảo có thể sẵn sàng dạy học sau khai giảng.

Các trường đã tu sửa, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ năm học; Chuẩn bị tốt các điều kiện phòng dịch Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng vật tư sát khuẩn, khử khuẩn trường lớp học, khẩu trang dự phòng… Sẵn sàng các phương án dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện của đơn vị trường, địa phương dự phòng trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp….

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ