Diễn biến mới của dịch Covid-19 tại TPHCM: Các trường đại học quán triệt phòng hơn chống

GD&TĐ - Dù mới ghi nhận 1 ca dương tính Covid-19 liên quan ổ dịch tại tỉnh Hà Nam nhưng với quyết tâm phòng hơn chống, TPHCM vẫn dừng nhiều hoạt động không cần thiết.

Sinh viên buộc phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào học.
Sinh viên buộc phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào học.

Chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra sau đợt nghỉ lễ dài, nhiều trường ĐH tại TP cũng chuyển sang dạy và học trực tuyến.

Chủ động ngăn ngừa

Tới thời điểm này, ngành Giáo dục TPHCM mới khuyến cáo các đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch chứ chưa cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, Trường ĐH Văn Hiến vẫn quyết định cho sinh viên chuyển sang hình thức học trực tuyến để phòng dịch.

Theo đó, sinh viên tạm dừng học tập trung từ ngày 4 - 9/5. Lịch thi kết thúc học phần từ ngày 4 - 8/5 dời sang ngày 17 - 22/5 cho đến khi có thông báo mới. Đại diện phòng truyền thông nhà trường cho biết: Trường ĐH Văn Hiến tạm cho sinh viên học trực tuyến một tuần vì nhà trường có nhiều sinh viên ở khu vực miền Trung theo học tập (trong đó có Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng).

“Việc chuyển sang học trực tuyến một tuần và dời lịch thi kết thúc học phần sau một tuần không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của sinh viên, thậm chí còn giúp sinh viên có thêm thời gian ôn luyện, học tập. Tuy nhiên, đổi lại độ an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cho cộng đồng sinh viên Văn Hiến và cán bộ, giảng viên nhà trường tốt hơn”, đại diện nhà trường nhận định.

Cũng trên tinh thần chủ động phòng ngừa hơn là chạy theo chống dịch, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã phát thông báo khẩn cho tất cả sinh viên các lớp lý thuyết toàn trường chuyển sang học online 1 tuần (từ ngày 4 - 9/5) ngay khi tiếp nhận thông tin có 1 sinh viên thuộc diện F1 của bệnh nhân 2910 (bay cùng chuyến bay VJ 133). Riêng các lớp thực hành và sinh viên làm đề tài tốt nghiệp vẫn đến trường nhưng phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách và 5K theo quy định của Bộ Y tế.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng thông báo cho sinh viên chuyển hình thức học tập trung sang học trực tuyến từ ngày 4 - 9/5 với lịch học lý thuyết, tạm ngưng thi tại phòng máy tính. Việc thực tập tại bệnh viện và thực hành labo tại trường vẫn bình thường nhưng phải đảm bảo “5K”.

Theo TS.BS Phan Nguyễn Thanh Vân - Phó Hiệu trưởng nhà trường, chuyển đổi hình thức học tập trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường không còn lạ với giảng viên, sinh viên. Đợt dịch này tuy TPHCM chưa có diễn biến phức tạp nhưng đã và đang tiểm ẩn nguy cơ rất lớn. Điều đó buộc Ban giám hiệu nhà trường phải chủ động trong công tác phòng chống để bảo đảm an toàn cho sinh viên, cán bộ, công nhân viên của trường.

Cán bộ, công nhân viên HUTECH làm việc buộc phải đeo khẩu trang.
Cán bộ, công nhân viên HUTECH làm việc buộc phải đeo khẩu trang.

100% trường đại học yêu cầu khai báo y tế

Để việc học tập của sinh viên không bị gián đoạn, nhiều trường tiếp tục cho sinh viên, cán bộ giảng viên đi học, làm việc bình thường nhưng theo ghi nhận 100% các trường đại học bắt buộc thực hiện khai báo y tế và quy tắc “5K”.

Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng chuyển thông báo lưu ý phòng dịch đến toàn thể cán bộ - giảng viên - nhân viên và sinh viên ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4. Theo đó, nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ - giảng viên - nhân viên và sinh viên, học viên hạn chế tối đa việc di chuyển, tiếp xúc và gặp gỡ người ở  địa phương có đường biên giới, có ca nhiễm Covid-19; Hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, không dùng chung các vật dụng cá nhân.

“Điều này giúp nhà trường sớm sàng lọc, phân loại những người có nguy cơ để có thể chủ động theo dõi, yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch”, ThS Nguyễn Thị Xuân Dung - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông HUTECH chia sẻ.

Để phòng chống dịch Covid-19 và nguy cơ có thể nảy sinh, hàng loạt trường đại học tại TPHCM cũng đã kích hoạt trở lại chế độ phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất. Trường ĐH Luật TPHCM và ĐH Kinh tế TPHCM đã nhanh chóng tái lập chế độ trên từ ngày 3/5, cũng như yêu cầu tất cả sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên thực hiện khai báo y tế trên cổng thông tin của nhà trường.

Ông Nguyễn Thành An - Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên, Trường ĐH Luật TPHCM thông tin: Sinh viên, giảng viên vẫn trở lại học, làm việc bình thường. Nhà trường yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang. “Ngoài việc kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào giảng đường, nhà trường cũng tiến hành phun khử khuẩn tất cả phòng học. Bên cạnh đó, chế độ phòng chống dịch được kích hoạt ở mức cao nhất (phân luồng hướng đi, giãn khoảng cách làm việc, học tập). Mục tiêu của nhà trường là thận trọng, nghiêm túc nhằm triệt tiêu mọi nguy cơ dù nhỏ nhất có thể nảy sinh trong công tác sàng lọc, phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế”, ông An cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ