Điện Biên: 3 trường học bị thiệt hại nặng do mưa lũ và dông lốc

GD&TĐ - Mưa lớn kéo dài, kèm theo dông lốc, lũ cuốn trong 2 ngày 6 và 7/6 đã khiến 3 trường học trên địa bàn huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) bị thiệt hại. Hàng chục nhà dân và công trình cũng bị ảnh hưởng sau mưa.

3 trường học ở Mường Nhé chịu thiệt hại sau mưa lũ và dông lốc
3 trường học ở Mường Nhé chịu thiệt hại sau mưa lũ và dông lốc

Trận mưa lũ vừa qua đã làm đổ 55m tường bao của 2 trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Kè (số 1 và số 2), khiến đất đá sạt lở với khối lượng lớn vào khu vực ở nội trú của học sinh. Khu nội trú học sinh của Trường PTDTBT THCS Pá Mỳ cũng bị khối lượng lớn đất đá sạt lở, tràn vào. Đất đá có chỗ ngập cao tới 0,5m.

Ông Phạm Thiết Chùy, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé cho biết, đơn vị đã huy động cán bộ, giáo viên phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ khắc phục ban đầu. Giáo viên ở các trường chịu thiệt hại cũng đang tiến hành san gạt và dọn dẹp toàn bộ số đất, đá sạt lở, tràn vào trường học.

Đất đá tại nhiều điểm sạt lở, tràn vào nhà dân
Đất đá tại nhiều điểm sạt lở, tràn vào nhà dân

Ngoài ra, dông lốc và mưa lũ đã khiến 27 ngôi nhà của người dân tại 3 xã: Nậm Kè, Mường Nhé và Chung Chải bị hư hỏng; 45m tường bao và 1 nhà để xe của Trạm Y tế xã Nậm Kè bị sập đổ. Mưa lớn cũng gây sạt lở, vùi lấp gần 7ha đất lúa, hoa màu. Hơn 4ha ao cá cùng nhiều vật nuôi và phương tiện đi lại của người dân cũng bị nước lũ cuốn trôi….

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại khoảng hơn 600 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.