Điện Biên: 211 giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Điện Biên: 211 giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 làm gián đoạn, phần thi năng lực của giáo viên dự thi đã diễn ra từ trước Tết Nguyên đán.

Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi lần này có 211 giáo viên đến từ các đơn vị trường Tiểu học của 10 huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thời gian thi dự kiến sẽ diễn ra từ 9 - 22/5/2020. Trong thời gian trên, các giáo viên dự thi sẽ thực hiện 2 phần thi bao gồm: Tổ chức thi giảng và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tại Hội thi, giáo viên sẽ được bốc thăm thi 1 tiết học theo chương trình giáo dục hiện hành hoặc chương trình giáo dục phổ thông mới và chỉ được bốc thăm trước 2 ngày. Đây là những điểm mới trong Hội thi năm nay. Do đó yêu cầu đối với thí sinh và giám khảo đều cao hơn. 

“Giáo viên phải có năng lực giảng dạy vững vàng. Giám khảo không chỉ cần kiến thức chuyên môn sâu mà còn hiểu sâu sắc tình hình giảng dạy, thuận lợi, khó khăn ở các nhà trường trên toàn tỉnh để đánh giá đúng phần trình bày biện pháp” - ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên nhận định.

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được tổ chức nhằm khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục khẳng định năng lực chuyên môn, tự học và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Qua đó, lựa chọn được những giáo viên giỏi, xứng đáng là đội ngũ cán bộ nguồn, tham gia tham mưu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ