ĐH Tôn Đức Thắng: Khánh thành công trình thu gom và xử lý nước mưa cấp nước uống

GD&TĐ - Ngày 8/8, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức lễ khánh thành Công trình thu gom và xử lý nước mưa cấp nước uống tại Nhà thi đấu đa năng của trường.

Đại diện nhà trường và khách mời thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành
Đại diện nhà trường và khách mời thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành
Tham dự lễ khánh thành có ông Joo Seung-Yong, Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc; bà Choi Do-Ja - Ủy viên Quốc hội Hàn Quốc; Ông Ha Seung-Jae, Trợ lý cấp cao Quốc hội Hàn Quốc; Ông Lim Jae Hoon, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM; Đại diện từ Tổ chức Y tế Thế giới, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (Campuchia) và các sở, ban ngành tài nguyên môi trường tại TPHCM.
ĐH Tôn Đức Thắng: Khánh thành công trình thu gom và xử lý nước mưa cấp nước uống  ảnh 1GS Lê Vinh Danh – Hiệu trưởng TDTU, phát biểu tại buỗi lễ
Theo GS Lê Vinh Danh – Hiệu trưởng TDTU, nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm công nghệ thích ứng về nước và vệ sinh, Đại học quốc gia Seoul và Bộ Khoa học Công nghệ thông tin Hàn Quốc, nhóm nghiên cứu Khoa Môi trường và bảo hộ lao động TDTU đã sáng chế thành công Công trình thu gom và xử lý nước mưa cấp nước uống. Đây là bước tiến quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng khan hiếm nước sạch tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. 
ĐH Tôn Đức Thắng: Khánh thành công trình thu gom và xử lý nước mưa cấp nước uống  ảnh 2
Ông Joo Seung-Yong - Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, bày tỏ cảm xuc tuyệt vời sau khi dùng thử nước của công trình

Công trình sử dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại cùng thiết kế đặc biệt sẽ là mô hình trình diễn tiêu biểu hỗ trợ các nghiên cứu về thu gom, tái sử dụng nước mưa. Đây không chỉ là nền tảng giúp sinh viên TDTU tiếp cận, trau dồi kiến thức trong việc tái sử dụng nước mưa mà còn là mô hình tiêu biểu có thể phát triển rộng rãi trên cả nước và thế giới. 

Việc khánh thành công trình mang ý nghĩa hết sức to lớn, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên nhà trường nâng cao chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và cũng là bước tiến mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ứng dụng của TDTU.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ