ĐH Đà Nẵng tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc

GD&TĐ - Hôm nay (18/11), ĐH Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. ĐH Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, NCKH… năm học 2019 – 2020.

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 3 tập thể và 2 cá nhân
Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 3 tập thể và 2 cá nhân

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ĐH Đà Nẵng đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, 2 cá nhân; Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 2 tập thể, Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 11 tập thể; 22 cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, 16 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì những cống hiến cho sự nghiệp GD&ĐT.

Năm học 219 – 2020, ĐH Đà Nẵng có thêm một trường ĐH thành viên là Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn.

ĐH Đà Nẵng đã thực hiện công tác quy hoạch để phát hiện các nhân tố mới, rà soát quy hoạch và kiện toàn nhân sự Ban giám hiệu các trường, trưởng phó các Ban, các đơn vị;thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường các trường ĐH thành viên theo đúng quy định.

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa ủy quyền trao tặng Huận chương Lao động hạng III cho các tập thể và cá nhân
Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa ủy quyền trao tặng Huận chương Lao động hạng III cho các tập thể và cá nhân

Đến nay, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên của ĐH Đà Nẵng đạt gần 38% (bình quân chung của cả nước là gần 29%). Đặc biệt, trong năm 2019, ĐH Đà Nẵng có 8 giảng viên được công nhận PGS và 84 Giảng viên được nhận học vị tiến sĩ. Đa số các GV đều tốt nghiệp từ các trường ĐH có nền giáo dục phát triển, là năm có số lượng Tân Tiến sỹ đông nhất từ trước đến nay.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết: “Năm học 2019 – 2020, công tác NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của ĐH Đà Nẵng có nhiều kết quả đột phá. Số lượng công bố quốc tế tăng gần gấp đôi so với năm học trước, đặc biệt là các bài báo thuộc danh mục ISI, Scopus, tăng hơn 77% so với năm học 2018-2019 với chất lượng ngày càng cao”.

Số lượng đề tài khoa học các cấp, nhất là các đề tài gắn kết với địa phương và doanh nghiệp tăng đáng kể, nhất là với Thành phố Đà Nẵng thể hiện sự gắn kết hiệu quả giữa nghiên cứu và chuyển giao. Trong mùa đại dịch Covid 19 nhiều sản phẩm nghiên cứu của các trường thành viên được chuyển giao kịp thời, có ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn được cộng đồng xã hội đánh giá cao như sản phẩm của GS.TSKH Bùi Văn Ga, Robot của Khoa cơ khí Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuạt và của Trường ĐH Sư phạm…

Liên tục trong 3 năm liền, ĐH Đà Nẵng là một trong 8 trường ĐH Việt Nam lọt vào top 500 trường ĐH tốt nhất châu Á và được xếp thứ hạng cao trong các Bảng xếp hạng khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ