ĐH Đà Nẵng đón gần 230 tân sinh viên khoa Y dược

GD&TĐ - Ngày 4/11, Khoa Y Dược, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến.

Lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến của Khoa Y Dược, ĐH Đà Nẵng.
Lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến của Khoa Y Dược, ĐH Đà Nẵng.

Năm học 2021 - 2022, Khoa Y Dược, ĐH Đà Nẵng có 229 tân sinh viên khóa tuyển sinh 2021 đã trúng tuyển, nâng tổng số sinh viên lên 1.400. 

TS.BS Lê Viết Nho - Trưởng khoa Y Dược cho biết: "Trong bối cảnh làn sóng Covid - 19 lần 4 đang hoành hoành trên khắp cả nước, Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng chủ động lùi thời gian học tập, tích cực tập huấn đội ngũ giảng viên, sinh viên, xây dựng kịch bản bệnh viện dã chiến theo lời kêu gọi của Bộ Y tế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Nhiều thầy cô giáo, sinh viên Khoa Y Dược đã tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Bởi hơn ai hết, tất cả giảng viên và sinh viên Khoa Y Dược chúng tôi luôn tâm niệm dấn thân như là một lẽ sống thường tình của tất cả mọi thầy thuốc". 

Những đóng góp của thầy trò Khoa Y Dược đã được ĐH Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng đánh giá cao, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho tập thể Khoa Y Dược, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho TS.BS Lê Viết Nhiệm, Trưởng bộ môn Nhiễm – Vi sinh – KST, Trưởng phòng đào tạo Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng. 

TS.BS Lê Viết Nho - Trưởng khoa Y Dược đánh trống khai giảng năm học mới.
TS.BS Lê Viết Nho - Trưởng khoa Y Dược đánh trống khai giảng năm học mới.

Là một đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng, nhưng Khoa Y Dược vận hành và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ như một trường đại học. Nhiều thầy cô giáo đồng thời là thầy thuốc tham gia công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y khoa và công tác phòng chống dịch. Vì vậy, đội ngũ GV & CBVC phải nỗ lực nhiều lần hơn để hoàn thành nhiệm vụ. 

Năm học 2021-2022 này, Khoa Y dược tiếp nhận tòa nhà hơn 8000m2 và nhiều trang thiết bị giảng dạy từ nguồn vốn trung hạn Chính phủ và Đại học Đà Nẵng. Trung tâm Y khoa tiếp tục được Đại học Đà Nẵng sửa chữa để trở thành nơi khám chữa bệnh và hỗ trợ đào tạo thực hành lâm sàng, tiền lâm sàng cho sinh viên. Đây là những điều kiện quan trọng để tập thể Khoa Y Dược đẩy nhanh tiến trình phát triển Khoa Y Dược trở thành trường Đại học Y Dược, trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

"Sự tiến bộ như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, nhiều phần việc của con người kể cả trong chẩn đoán, ra quyết định điều trị, thực hiện thủ thuật, chăm sóc có thể được thay thế bởi robot. Tuy nhiên, người bệnh vẫn luôn cần và cần lắm những trái tim nhân hậu, chia sẻ, đồng cảm; bàn tay ấm áp của người thầy thuốc, điều dưỡng. Trong bối cảnh y học đang thay đổi nhanh chóng từng ngày, hoàn cảnh học tập cũng hoàn toàn khác với cách học phổ thông, các em phải phát huy tính chủ động, rèn luyện, nuôi dưỡng tính chính trực, lòng trắc ẩn, tích cực học tập và làm việc cật lực hơn nhiều so với các chuyên ngành khác theo như chính triết lý giáo dục mà Khoa Y Dược đã lựa chọn: Nhân bản - Tự chủ - Chính trực".
TS.BS Lê Viết Nho 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.