Đề xuất công nhận Điện Biên đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ 2

GD&TĐ - Chiều 2/4, đoàn công tác Bộ GD&ĐT do TS Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) làm trưởng đoàn đã kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại Điện Biên.

Kí kết biên bản kiểm tra.
Kí kết biên bản kiểm tra.

Cùng làm việc với đoàn có ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và Phòng GD&ĐT các địa phương.

Tỉnh Điện Biên được công nhận đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (PCGD THCS) năm 2008; đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010; đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2014 và đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2 vào năm 2016.

Tính đến tháng 12/2020, Điện Biên có 100% các xã của 10/10 huyện, thị duy trì đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% các xã, huyện, thị duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2; 92,2% xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 7/10 huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 100% các xã, huyện thị duy trì đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2; 61,2% xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3; 3/10 huyện, thị đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. Bên cạnh đó, 100% các xã, huyện thị đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỉnh Điện Biên cũng đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

TS. Sái Công Hồng phát biểu
TS. Sái Công Hồng phát biểu

Đến thời điểm tháng 12/2020, số người trong độ tuổi 15 - 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là 96%; số người trong độ tuổi từ 15 - 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là 98,8%. Số người trong độ tuổi 15 - 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 84,73%. Tỉnh Điện Biên cũng đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên khẳng định: Để có được kết quả trên là có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ; sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên thông qua hệ thống văn bản đã ban hành và sự chung tay của đội ngũ giáo viên toàn ngành trong công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

Ông Nguyễn Văn Kiên cho biết sẽ trình Bộ xem xét công nhận Điện Biên đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ mức độ 2 vào năm 2020.
Ông Nguyễn Văn Kiên cho biết sẽ trình Bộ xem xét công nhận Điện Biên đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ mức độ 2 vào năm 2020.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã tiếp thu những ý kiến góp ý của đoàn công tác Bộ GD&ĐT sau đợt đi kiểm tra thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo ông Vừ A Bằng, những thành tựu đạt được trong công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ thời gian qua của tỉnh Điện Biên cần được tiếp tục phát huy. Cùng với đó, các địa phương, ngành GD&ĐT thẳng thắn nhìn lại những tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra. Trên cơ sở đó, tập trung nghiên cứu, tìm hướng giải quyết trong giai đoạn tới.

Ông Vừ A Bằng - PCT UBND tỉnh Điện Biên tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác
Ông Vừ A Bằng - PCT UBND tỉnh Điện Biên tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác

Mong Bộ có cơ chế đặc thù trong việc bổ sung biên chế đối với đội ngũ giáo viên mầm non; đồng thời quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp học cho tỉnh Điện Biên để nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát biểu kết luận kiểm tra, TS. Sái công Hồng cho biết, Điện Biên tuy là tỉnh miền núi, biên giới nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, song với những quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và ngành GD&ĐT đã giúp cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt được nhiều kết quả quan trọng.

“Tôi ghi nhận nỗ lực của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và xin được chúc mừng Điện Biên với kết quả đã đạt được. Tôi thấy các địa phương như: Tuần Giáo, huyện Điện Biên… khó khăn như vậy song đã rất nỗ lực để đạt kết quả phổ cập giáo dục mức độ 3 rất cao. Kết quả đạt được là rất đáng tự hào vì Điện Biên đứng ở tốp thứ 11 cả nước trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc của toàn ngành và toàn hệ thống chính trị; Là nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác phổ cập ở các địa phương đã rất cố gắng. Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá Điện Biên đã đạt được các tiêu chí chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Chúng tôi sẽ trình Bộ xem xét công nhận Điện Biên đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ mức độ 2 vào năm 2020”, ông Sái Công Hồng nói.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.