Dạy, học trực tuyến tại Cà Mau: Nhiều khó khăn ở cấp tiểu học

GD&TĐ - Theo Sở GD&ĐT Cà Mau, tỷ lệ học sinh học trực tuyến tuần thứ 2 đạt 88,21%. Trong đó, cấp tiểu học đạt 84,75%; THCS đạt 90,03% và THPT đạt 95,90%.

HS tiểu học ở Cà Mau đã dừng học trực tuyến, thay vào đó giáo viên sẽ hướng dẫn tự học ở nhà.
HS tiểu học ở Cà Mau đã dừng học trực tuyến, thay vào đó giáo viên sẽ hướng dẫn tự học ở nhà.

Trong số học sinh học trực tuyến, có khoảng 60% học có chất lượng; số còn lại tham gia học nhưng hiệu quả không cao, cấp học càng thấp thì hiệu quả càng thấp.

Một trong những khó khăn là học sinh đầu cấp, do mới tuyển nên chưa được hướng dẫn trực tiếp, còn khó khăn trong việc vào lớp học trực tuyến. Có một số trường hợp giáo viên chủ nhiệm không liên lạc được với học sinh và gia đình các em. Nhiều học sinh ý thức học tập chưa cao, chưa tự giác và nghiêm túc khi học. Việc thao tác và sử dụng máy tính, điện thoại thông minh còn chậm.

Trong khi đó, một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học trực tuyến của con em. Một phần vì không hiểu, một phần không có thời gian, khả năng theo dõi, quản lý con em học tập. Cá biệt, có phụ huynh không muốn cho con học trực tuyến vì cho rằng không chất lượng.

Một khó khăn khác nữa là phần lớn các trường không đủ máy tính để giáo viên dạy trực tuyến mà phải huy động máy tính của cá nhân giáo viên. Trình độ công nghệ thông tin của một số ít giáo viên còn yếu, chưa quen, chưa thành thạo trong việc dạy trực tuyến, nhất là giáo viên tiểu học...

Thầy Cao Văn Đượm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Duy Từ, huyện U Minh (Cà Mau), phân trần: Trường có điểm lẻ (Điểm 21, ở ấp 20, xã Khánh Thuận) có 100% học sinh sinh sống chủ yếu trong lâm phần nên cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình có đông con cùng sử dụng một thiết bị cho việc học trực tuyến.

“Cái khó là một số nơi mạng Internet chưa bao phủ nên việc đăng ký thuê bao theo gói tốn nhiều chi phí. Về phía nhà mạng cũng chưa ổn định; phần mềm K12Online thường xuyên bị đứng máy. Giáo viên phải “chữa cháy” bằng cách cho học sinh ôn tập trên Zoom”, thầy Cao Văn Đượm cho biết thêm.

Sở GD&ĐT Cà Mau vận động được 500 điện thoại thông minh hỗ trợ học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học trực tuyến.
Sở GD&ĐT Cà Mau vận động được 500 điện thoại thông minh hỗ trợ học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học trực tuyến. 

Theo đề xuất của các huyện, thành phố đối với phương án tổ chức dạy và học từ tuần thứ ba, có 321 trường, trung tâm đăng ký dạy học trực tuyến; 34 trường đăng ký dạy học trực tiếp; 16 trường học đăng ký vừa dạy học trực tiếp vừa trực tuyến theo khối lớp...

Đối với 4 điểm trường thí điểm học trực tiếp ở Cà Mau, tâm lý của nhiều phụ huynh còn chưa yên tâm để con đến trường trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Một số học sinh thời gian nghỉ hè dài nên khi quay lại trường học còn thụ động, có tâm lý lo lắng khi đi học trong thời điểm dịch bệnh… Trong 4 trường dạy thí điểm trực tiếp, có 53 học sinh còn kẹt ngoài tỉnh chưa về được.

Căn cứ vào kết quả dạy và học trực tuyến trong những ngày qua, Sở GD&ĐT Cà Mau đã cho dừng tổ chức các lớp học trực tuyến đối với cấp tiểu học. Giao trưởng phòng GD&ĐT các huyện, TP Cà Mau chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học thực hiện việc hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

Theo đó, trường tiểu học xây dựng các chuyên đề, câu hỏi để học sinh ôn tập rèn luyện tại nhà (hoặc chuyển cho phụ huynh hướng dẫn) thông qua hình thức gián tiếp như các phần mềm dạy học đang thực hiện Zoom, Zalo, Gmail, Facebook… Đối với học sinh chưa đủ điều kiện học trực tuyến, Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo nhà trường rà soát kỹ, có biện pháp hỗ trợ các em học tập theo hướng giáo viên giao bài tận nhà, tập hợp những em gần nhau thành nhóm nhỏ, giáo viên sẽ giao bài và trực tiếp hướng dẫn học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ