Đáp ứng mong mỏi của phụ huynh học sinh trong năm học mới

GD&TĐ - Đó là yêu cầu của lãnh đạo quận Tây Hồ (Hà Nội) đối với ngành GD-ĐT quận trong hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Lãnh đạo quận Tây Hồ trao bằng khen của chủ tịch UBND thành phố cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Lãnh đạo quận Tây Hồ trao bằng khen của chủ tịch UBND thành phố cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Ngày 23/8, Ngành GD-ĐT quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo quận Tây Hồ cùng các thầy cô giáo từ các trường học trên địa bàn quận.

Năm học 2017 - 2018, Ngành giáo dục Quận Tây Hồ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ về quy mô và chất lượng giáo dục. Toàn quận có 54 trường, trong đó 25 trường công lập,với tổng số 28.052 học sinh.

Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng 2 trường so với năm học trước, là 1 trong 4 quận huyện có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đứng đầu Thành phố. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hoá, đồng bộ, hiện đại.

Cấp học mầm non đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các trường mầm non Chu Văn An, mầm non Xuân La, mầm non Quảng An, mầm non Đoàn Thị Điểm là những đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối mầm non.

Cấp tiểu học có những bước tiến mới, từ phong trào đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng dạy – học trong các trường tiểu học đã có những thay đổi. Khảo sát đánh giá chất lượng mô hình liên kết dạy ngoại ngữ, Tây Hồ tiếp tục giữ vị trí thứ 4 trong số 20 quận huyện được khảo sát.

Cấp THCS tiếp tục đạt nhiều thành tích trên nhiều phương diện. Năm học 2017 - 2018 là năm học thứ 5 liên tiếp tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100% đồng thời cũng là năm học giáo dục mũi nhọn Tây Hồ đạt được kết quả cao...

Tại hội nghị, ông Phạm Xuân Tài- Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành GD-ĐT quận đã đạt được trong năm học 2017-2018, đồng thời nêu ra những yêu cầu cần thực hiện trong năm học mới, đó là: Duy trì động lực sáng tạo, không chỉ ở hiệu trường mà cả đội ngũ giáo viên nhân viên, tạo động lực cho cả trường; Khắc phục những hạn chế của ngành đáp ứng mong mỏi của phụ huynh học sinh trong năm học mới.

Ông Phạm Xuân Tài cho biết, qua các thông tin mà lãnh đạo quận nắm được, có 4 vấn đề mà các phụ huynh học sinh mong mỏi ngành giáo dục thực hiện trong năm học mới, đó là:

Giảm tiêu cực trong học hành thi cử, nạn bạo hành trong nhà trường sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận nhà giáo; Sự biến tướng của nhiều khoản lạm thu, tạo gánh nặng cho các gia đình; Giảm sĩ số học sinh ở trên lớp. Đây là lí do ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục; Tăng cường dạy kĩ năng sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.
Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.