Đắk Lắk lùi thời gian năm học 2021-2022

GD&TĐ - Tối 2/9, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định lùi thời gian bắt đầu năm học 2021-2022 đến ngày 15/9. Việc tổ chức khai giảng thực hiện theo hình thức trực tuyến vào ngày 5/9.

Đắk Lắk lùi thời gian năm học 2021-2022 đến 15/9. Ảnh minh họa
Đắk Lắk lùi thời gian năm học 2021-2022 đến 15/9. Ảnh minh họa

Văn bản của UBND tỉnh nêu rõ, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện nghiêm các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Một số địa phương đang yêu cầu người dân “tuyệt đối không được ra ngoài” cho đến khi kết thúc chiến dịch SARS-CoV-2 diện rộng …

Vì vậy, việc mua sắm, chuẩn bị cho năm học mới của nhiều gia đình có con em đi học gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên GD&TĐ, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin, việc UBND tỉnh cho lùi thời gian năm học là phù hợp. Đến ngày 15/9, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 kiểm soát được thì sẽ cho học sinh đến trường, nếu dịch bệnh vẫn phức tạp thì học sinh sẽ học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp. Trong thời gian này, các trường, phụ huynh học sinh sẽ tiếp tục chuẩn bị mua sắm đồ dùng học tập cho con em, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Theo tìm hiểu thực tế, ngành Giáo dục địa phương đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản dạy học cụ thể cho năm học mới, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu. Quyền chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học được giao về cho các nhà trường. Có thể nói, “chìa khóa” về cách thức tổ chức dạy học, giáo dục đã trao cho từng giáo viên.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết thêm, đội ngũ giáo viên ở Đắk Lắk phần lớn có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, yêu nghề.

“Một số thầy cô công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã lên đường vào các thôn, buôn để động viên học sinh cả tháng nay rồi. Họ đã sẵn sàng dạy học theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương và bảo đảm an toàn cho học sinh”- ông Khoa chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ