Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý

GD&TĐ - Chiều 17/11, Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 và đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý
Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý ảnh 1Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý ảnh 2Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý ảnh 3Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý ảnh 4Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý ảnh 5Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý ảnh 6Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý ảnh 7Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý ảnh 8Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý ảnh 9Đại học Vinh nhận bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và nhiều danh hiệu cao quý ảnh 10
Tới dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT, đại diện các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh cùng toàn thể các cán bộ, giảng viên, cựu giáo chức qua các thời kỳ và sinh viên Trường Đại học Vinh.

Trải qua 56 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Vinh đã và đang đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Với truyền thống coi trọng chất lượng và hiệu quả đào tạo, các thế hệ thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Vinh luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết để trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm để lập nghiệp.

Trong niềm xúc động, hân hoan của ngày lễ tri ân các nhà giáo, Trường Đại học Vinh cũng phấn khởi đón nhận công bố quyết định của Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường Đại học Vinh. 

Cụ thể, bổ nhiệm lại PGS.TS Thái Văn Thành, PGS.TS Ngô Đình Phương và bổ nhiệm mới TS Trần Tú Khánh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây là sự ghi nhận của Bộ GD&ĐT, sự tín nhiệm, tin tưởng của tập thể Đảng bộ, Trường Đại học Vinh đối với các Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm lại và bổ nhiệm. 

Thay mặt toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Vinh, GS.TS Đinh Xuân Khoa – Hiệu trưởng - mong muốn các Phó hiệu trưởng cộng sự và trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

PGS. TS Thái Văn Thành, đại diện cho 3 Phó Hiệu trưởng nhận quyết định bổ nhiệm, hứa sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ, tiếp tục cùng với thầy Hiệu trưởng, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên xây dựng trường Đại học Vinh trở thành trường ĐH trọng điểm của cả nước, là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học Đông Nam Á.

Có mặt tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước sự lớn mạnh của Trường Đại học Vinh về mọi mặt.

Thứ trưởng nói: “Từ một trường sư phạm uy tín, Trường ĐH Vinh phát triển thành trường đào tạo đa ngành, đa hệ trở thành một trong những trường ĐH trọng điểm quốc gia và trên đà hội nhập quốc tế". 

Chúc mừng 3 Phó hiệu trưởng Đại học Vinh được bổ nhiệm, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa hi vọng, bằng bản lĩnh, trí tuệ, vượt qua khó khăn, các thầy sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức xây dựng Trường ĐH Vinh trở thành địa chỉ đào tạo uy tín của cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý Trường Đại học Vinh các nhiệm vụ sau:

Xây dựng bổ sung vào mục tiêu, chiến lược phát triển nhà trường nhiệm kỳ 2015-2010 nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên có đầy đủ năng lực và phẩm chất chính trị. 

Đẩy mạnh phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đi vào từng hoạt động, phong trào thi đua của nhà trường… với tinh thần “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, coi trọng phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực nghề nghiệp cho người học theo chuẩn đầu ra. Giữ vững, phát huy và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.

Tăng cường hợp tác quốc tế, làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh phái Bắcc nước bạn lào, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa 2 Đảng và nhân dân 2 nước.

Tập trung nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng hiện đại và đồng bộ, tăng cường chuyển giao công nghệ, khoa học, đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện đại…

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cảm ơn Tỉnh ủy, UBND, HĐND các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã quan tâm, chỉ đạo để Trường Đại học Vinh hoàn thành các nhiệm vụ. 

Nhân dịp 20-11, Thứ trưởng gửi lời chúc mừng và mong các thầy giáo, cô giáo tiếp tục thắp ngọn lửa đam mê nghề giáo, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Tại buổi lễ, trường Đại học Vinh cũng vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Chào mừng 3 tân Phó Giáo sư; 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng; 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng; 9 cá nhân nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; 11 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 2 chiến sĩ thi đua cấp Bộ do Bộ GD&ĐT trao tặng. Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 cán bộ của trường.

Cũng trong dịp này, trường Đại học Vinh đã cắt băng khánh thành tòa nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ