Đại học Thái Nguyên tăng cường quản trị hệ thống dữ liệu

GD&TĐ - Sáng 8/10, Trung tâm học liệu - Công nghệ thông tin (ĐH Thái Nguyên) đã khai mạc khóa tập huấn về an ninh, bảo mật và quản trị hệ thống.

PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu tại buổi khai mạc khóa tập huấn.
PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu tại buổi khai mạc khóa tập huấn.

ĐH Thái Nguyên hiện đang có hệ thống cở sở dữ liệu lớn, với 150 máy chủ, hơn 4.200 máy trạm, các phần mềm quản lý, đào tạo, cùng với khoảng trên 60.000 tài liệu điện tử, dữ liệu của trên 50.000 sinh viên và khoảng 4.000 cán bộ giảng viên.

“Với một hệ thống dữ liệu lớn như vậy, công tác an ninh, bảo mật và quản trị hệ thống là vô cùng cấp thiết. Đây cũng là lý do xây dựng và triển khai khóa tập huấn này” - GS.TS Nguyễn Duy Hoan, Giám đốc Trung tâm học liệu - Công nghệ thông tin (ĐH Thái Nguyên) nhấn mạnh.

Theo kế hoạch chương trình, các nội dung tập huấn sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về an ninh mạng và tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam. Đồng thời, các chuyên gia đứng lớp còn giới thiệu các giải pháp và lộ trình xây dựng, bảo mật, quản trị, giám sát mạng và quản trị hệ thống, qua đó giúp khai thác tối đa lợi ích của công nghệ thông tin, cũng như giảm thiểu rủi ro, chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Phát biểu tại buổi khai mạc khóa tập huấn, PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên khẳng định: Trong bối cảnh hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản trị đại học là vô cùng hữu ích, là xu hướng tất yếu, cho nên xây dựng và triển khai tập huấn về an ninh, bảo mật và quản trị hệ thống là hoạt động rất ý nghĩa. PGS.TS Nguyễn Hữu Công cũng nhấn mạnh khóa tập huấn nên chú trọng một số nội dung chuyên đề về cách mạng công nghiệp 4.0, về Blockchain… 

Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 8/10 đến 11/10, với sự tham gia của gần 30 học viên là những cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc ĐH Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ