Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Mang dòng chảy nguồn công nghệ cho sinh viên

GD&TĐ - Với bề dày 54 năm xây dựng và trưởng thành, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên hướng tới là trường trọng điểm vùng Đồng bằng Bắc Bộ và trở thành trung tâm NCKH phát triển và chuyển giao công nghệ.

Sinh viên được trực tiếp nhận học bổng từ các doanh nghiệp tài trợ
Sinh viên được trực tiếp nhận học bổng từ các doanh nghiệp tài trợ

Sẵn sàng cho hành trang lập nghiệp

Tại Lễ khai giảng chào đón thế hệ sinh mới, với những nhiệm vụ mới được giao, Tiến sĩ Trần Anh Sơn – Khoa Cơ khí, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên từng là cựu sinh viên của trường chia sẻ câu chuyện về hành trang lập nghiệp rất thật. Cách đây 13 năm, thầy cũng như các bạn tân sinh viên bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa Đại học. Thầy đăng ký thi vào một trường Đại học rất danh giá, nổi tiếng ở Việt Nam. Tuy nhiên, số điểm chuẩn thiếu một chút để đỗ vào trường đó. Thầy đã đăng ký nguyện vọng 2 vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên mang theo suy nghĩ: Liệu đây đã là con đường chính đáng và tự nhủ sang năm sẽ thi lại. Nhưng sau khi học được 2 tháng, 4 tháng, một kỳ rồi một năm, quyết định của cựu sinh viên này đã thay đổi, ở lại trường và không thi trường khác nữa.

Tiến sĩ Trần Anh Sơn – Cựu sinh viên của Nhà trường khẳng định: “Không phải tôi nhụt trí, càng không phải do quyết tâm của mình đã bị hao mòn. Trên tất cả, tôi cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất mình có được đều có ở ngôi trường này. Hơn nữa, tôi đã đặt trọn niềm tin của mình vào ngôi trường này. Bởi sự tận tâm của các thầy cô, những chính sách khuyến khích kịp thời, xứng đáng của Nhà trường, đặc biệt là các chương trình đào tạo rất phù hợp, bám sát nhu cầu của các doanh nghiệp, xã hội. Một lý do hết sức thú vị nữa đó là cơ hội việc làm sau khi ra trường rất nhiều”.

Tiến sĩ Trần Anh Sơn cũng nhắn nhủ các tân sinh viên thông điệp: “Hãy tin tưởng vào bản thân – Tin tưởng vào Nhà trường và phát huy hết nhiệt huyết của tuổi trẻ - Say mê sáng tạo trong học tập để học vấn tinh thông – tích cực tự trau dồi chuyên môn, tin học, ngoại ngữ và kỹ năng mềm, để sẵn sàng đáp ứng môi trường lao động kỷ luật, cạnh tranh và hội nhập – Hãy vững tin – Thành công sẽ đến”.

Hiện nay, sinh viên của trường có mặt ở hầu hết các Khu công nghiệp, các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và phía Bắc nói riêng. Không ít trong số đó giữ vai trò quan trọng như vị trí quản lý từ trưởng, phó phòng, tới Giám đốc, Phó Giám đốc... Sinh viên của trường được nhận vào các doanh nghiệp với mức lương khởi điểm trên 10 triệu/ tháng ngay từ khi mới ra trường.

Anh Trần Văn Bốn – Cựu sinh viên K31 – Khoa Cơ khí động lực, hiện nay là Giám đốc Công ty Honda Hưng Yên - Phố Hiến mang theo món quà tri ân tới Nhà trường bằng việc trao tặng học bổng cho sinh viên chia sẻ: Các đây 19 năm, trước khi bước vào giảng đường anh không hề biết mai sau đời sống của mình sẽ ra sao. Nhưng ngay sau khi được đào tạo tại trường anh đã được định hướng mục tiêu nghề nghiệp. Tốt nghiệp được làm việc trong một số môi trường lĩnh vực công nghiệp, anh được giao lưu, làm việc, đồng hành với rất nhiều sinh viên. Anh từng phỏng vẩn rất nhiều nhân sự đa phần liên quan tới ngành ô tô. Hầu hết các bạn sinh viên trường khác đều mắc phải lỗi không có mục tiêu định hướng nghề nghiệp. Mục tiêu học tập cũng không được rõ ngay từ khi đặt chân tới trường. Riêng phỏng vấn sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thấy ngay mục tiêu nghề nghiệp và đặc biệt là thành thạo công việc ngay từ trong thời gian thực tập.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên:  Mang dòng chảy nguồn công nghệ cho sinh viên ảnh 1

Có được điều đó là nhờ sự gắn kết khăng khít giữa Nhà trường và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà trường luôn động viên, khích lệ kịp thời tới cán bộ, giảng viên và người lao động. Đặc biệt, Nhà trường luôn sát cánh hỗ trợ sinh viên làm tròn nhiệm vụ của các em là phấn đấu học tập để có một sự nghiệp vững vàng sau này và từng bước khẳng định vị thế không chỉ của cá nhân các em mà còn là của ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - nơi các em ươm mầm tài năng. Thế giới đã có nhiều thay đổi trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Yêu cầu của thị trường lao động ngày càng cao đối với kỹ sư và cử nhân sau khi tốt nghiệp. Thầy và trò trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên luôn sẵn sàng trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hành trang lập nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập và coi đó là nhiệm vụ hàng đầu.

Sự chuyển mình mạnh mẽ của Nhà trường được khẳng định qua nhiều mặt như: Các thế hệ sinh viên ra trường có việc làm và được các doanh nghiệp đánh giá cao; Số lượng và chất lượng các công trình khoa học nghiên cứu ngày một tăng; nhiều phát minh, sáng chế của thầy và trò (nhiều giải thưởng về Robocon, các giải thưởng Olympic quốc gia; Việc hợp tác đào tạo ngày càng được đẩy mạnh; nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết; trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác quốc tế rất thành công; nhiều giảng viên là các chuyên gia giỏi, các thầy, cô giáo có học vị Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ được đào tạo bài bản từ nước ngoài và trong nước cũng quay trở lại trường làm việc và cống hiến...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp

Sinh viên có việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường

Với mục tiêu tổ chức nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh phân cấp và thực hiện giáo dục Đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa tăng cường hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường thế hệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, năm học 2020 – 2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vinh dự chào đón 3215 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Ngay trong những ngày đầu khai giảng, Nhà trường đã nhận được sự ủng hộ của hàng trăm doanh nghiệp, trong đó có rất nhiều các chủ doanh nghiệp từng là Cựu sinh viên của trường tham gia bàn giải pháp, ký kết biên bản hợp tác việc làm cho sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng trao học bổng cho sinh viên xuất sắc, sinh viên khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường cũng thường xuyên có những chương trình kết nối để học sinh, sinh viên được giao lưu trực tuyến với các chủ doanh nghiệp để chia sẻ về mục tiêu, định hướng nghề nghiệp cũng như những điều thiết thực sinh viên cần có trước, trong và sau khi ra trường.

Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam trao tặng Nhà trường một phòng thí nghiệm Tự động hóa Mitsubishi Electric trị giá 1,2 tỷ đồng. PGS.TS. Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng nhà trường (ngoài cùng)
Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam trao tặng Nhà trường một phòng thí nghiệm Tự động hóa Mitsubishi Electric trị giá 1,2 tỷ đồng. PGS.TS. Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng nhà trường (ngoài cùng)

PGS.TS Bùi Trung Thành – Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: “Việc gắn kết doanh nghiệp được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển của Nhà trường, để thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo theo phương châm: Sinh viên xin được việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường”.

Nhiều đối tác là các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Nhà trường với tư cách là đơn vị tiếp nhận đầu ra cho nguồn nhân lực nhà trường đào tạo ra. Họ sẵn sàng cấp rất nhiều học bổng để giữ chân nhân tài ngay từ ngày đầu vào trường đào tạo. Việc làm này tránh chảy máu chất xám khi sinh viên giỏi ngành viễn thông ra trường hiện nay có xu hướng đi Nhật Bản làm việc rất nhiều.

Điển hình là Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) Hưng Yên – Đơn vị đã trực tiếp phỏng vấn để tìm nhân tài đầu vào cho Nhà trường và cấp học bổng với mục tiêu ngay sau khi sinh viên tốt nghiệp, đơn vị sẽ đón sinh viên đó về làm tại VNPT Hưng Yên ngay. VNPT Hưng Yên và Nhà trường đã có Thỏa thuận hợp tác trong giáo dục đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, mục đích lớn nhất được đặt ra đó là đồng hành và chắp cánh cho các sinh viên tài năng có điều kiện học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Chỉ tính riêng 2 năm 2019 và 2020, VNPT đã cấp học bổng hơn 1 tỷ đồng cho sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, nhằm giúp các em có cơ hội tiếp cận với dòng chảy nguồn công nghệ và cơ hội việc làm trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ