Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học

GD&TĐ - Ngày 15/9, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Zoom tại điểm cầu ĐH Quốc gia Hà Nội và các địa phương trên toàn quốc.

Các đại biểu bấm nút chính thức ra mắt Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học
Các đại biểu bấm nút chính thức ra mắt Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học
Trong khuôn khổ các hoạt động của Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học, trong các ngày 3 và 12/9, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức 2 chương trình tọa đàm gồm: Chuẩn bị hành trang tâm lý và kiến thức cho trẻ vào lớp 1 trong bối cảnh dạy - học trực tuyến; Hướng dẫn một số nghiệp vụ sư phạm cơ bản trong dạy học trực tuyến ở tiểu học.

Đây là hệ thống hỗ trợ công tác dạy – học trực tuyến và trực tiếp cho giáo viên, phụ huynh, học sinh tiểu học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung. 

Tham dự tại điểm cầu ĐH Quốc gia Hà Nội có GS.TS Nguyễn Thị Doan – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Ngô Diên Hy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT; Ông Vũ Minh Đức – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), cùng Ban Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội; đại diện lãnh đạo UBND, Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố tại điểm cầu trực tuyến ở các địa phương.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu ĐH Quốc gia Hà Nội
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu ĐH Quốc gia Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân nhấn mạnh, Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm xã hội, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam.

Một trong những mục tiêu của Kênh là hình thành diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên với các chuyên gia hàng đầu về giáo dục. Từ đó, tạo không gian kết nối giữa các giáo viên bậc tiểu học, giúp thầy cô làm chủ công nghệ, chủ động sáng tạo. Đồng thời, chia sẻ, lan tỏa các vấn đề giáo dục tiểu học trong xã hội, chuyển đổi số gắn liền với nền tảng khoa học giáo dục và khoa học sư phạm.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân phát biểu tại buổi lễ
Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân phát biểu tại buổi lễ

Giám đốc Lê Quân cho biết, trong thời gian tới, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ triển khai các chương trình tăng cường năng lực, đổi mới phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên toàn quốc từ bậc phổ thông đến đại học; trong đó ưu tiên giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học sẽ tập trung chia sẻ học liệu, các công cụ phục vụ dạy – học, nắm bắt nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của giáo viên ở các địa phương để triển khai các khóa tập huấn phù hợp.

ĐH Quốc gia Hà Nội giao Trường ĐH Giáo dục là đơn vị đầu mối phụ trách nội dung chuyên môn của Kênh và kết nối với mạng lưới các cơ sở giáo dục. Sau khi ra mắt, Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học sẽ hoạt động thường xuyên, liên tục tại địa chỉ: http://hotrotieuhoc.vnu.edu.vn, ngay cả khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Zoom
Buổi lễ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Zoom 

Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học hoạt động phi lợi nhuận. Thông qua nhiều hoạt động khác nhau, Kênh sẽ hỗ trợ trực tiếp, tương tác tức thời về giáo dục tiểu học cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng; bảo đảm phù hợp với cấp tiểu học và phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học được phát triển trên tinh thần trách nhiệm giáo dục và chia sẻ xã hội theo hướng nền tảng giáo dục mở. Qua đó, làm giàu dữ liệu nội sinh bằng cách thu hút sự đóng góp của chuyên gia giáo dục, giáo viên và các nguồn lực xã hội khác.

Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học hướng tới việc lan tỏa triết lý giáo dục cá nhân hóa thông qua quá trình tư vấn. Quá trình giáo dục tiểu học được định hướng ưu tiên vào phát triển giáo dục toàn diện. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học bằng công nghệ, thiết bị hiện đại cũng được cập nhật đến giáo viên, phụ huynh và cộng đồng.

Nhân dịp này, ĐH Quốc gia Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động
Nhân dịp này, ĐH Quốc gia Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động
Tại Lễ ra mắt Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học, ĐH Quốc gia Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động. Qua đó, góp phần giúp học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn có điều kiện tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.