Đà Nẵng: Xây dựng tiêu chí trường học an toàn trước khi cho học sinh trở lại trường

GD&TĐ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị BCĐ phòng chống dịch TP xây dựng, ban hành tiêu chí Trường học an toàn để xác định trường học nào đủ điều kiện thì tổ chức cho đi học ngay.

Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.

Phát biểu tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 ngày 20/10, bà Ngô Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, theo chủ trương của Bộ Y tế cho phép việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 12-17 tuổi.

“Thành phố ưu tiêm tiêm cho người từ 15 đến 18 tuổi, tức là độ tuổi học sinh cấp THPT để khi tổ chức đi học lại sẽ thuận lợi hơn. Đầu mối sẽ giao cho Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH. Sau khi thống nhất thì Sở Y tế sẽ phối hợp tổ chức triển khai”, bà Yến thông tin.

Liên quan đến vấn đề cho học sinh đi học trở lại, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thông tin, Thủ tướng có chỉ đạo tổ chức sớm cho học sinh đi học trở lại, và Bộ GD&ĐT cũng ban hành quy định các địa phương ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học lại bình thường.

Ông Triết cho rằng, TP Đà Nẵng đang ở cấp độ 2, đang phấn đấu lên cấp độ 1 thì chúng ta cũng phải tổ chức cho học sinh đi học lại bình thường sớm hơn. Vị lãnh đạo HĐND thành phố đề nghị UBND TP cùng các địa phương rà soát lại cơ sở vật chất, lực lượng giáo viên và các điều kiện liên quan.

“Tôi đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng, ban hành tiêu chí Trường học an toàn để xác định trường học nào đủ điều kiện thì chúng ta tổ chức cho đi học ngay. Các địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng các tiêu chí này, nên chúng ta có thể tham khảo”, ông Triết yêu cầu.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, về học sinh đi học lại thì Thành phố thống nhất sẽ đi học trở lại từ ngày 1/11.

“Tuy nhiên quan tâm lớp lớn đi học trước và có lộ trình. Tâm lý nhân dân vẫn còn lo lắng cho lớp nhỏ. Chúng ta có thể chậm thêm một xíu cũng được, nhưng lớp lớn sẽ đi học trước”, ông Chinh nói.

Liên quan đến việc kiểm soát người về từ vùng dịch, ông Chinh cho hay, chúng ta còn thờ ơ và chính bởi việc này chúng ta đã phải nhận hậu quả.

“Các phường thành lập tổ theo dõi, giám sát, quản lý những người này từ khi họ về nhà. Chiều thứ 6, chúng tôi sẽ hỏi các địa phương về việc này xem số liệu có khớp với chúng tôi không”, ông Chinh nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Chinh cũng đề nghị các địa phương ngày 22/10 báo cáo tình hình trên địa bàn mình có bao nhiêu nhà hàng quét mã QR Code để phòng chống dịch. Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng thành lập tổ kiểm tra ở cơ sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ