Đà Nẵng: Học sinh lớp 10 và 11 phân luồng, giãn cách trong ngày đầu tiên đến trường học trực tiếp

GD&TĐ - Sáng 29/11, HS khối 10 và 11 toàn thành phố Đà Nẵng đến trường học trực tiếp buổi đầu tiên kể từ sau khai giảng năm học 2021 - 2022. Một số môn học, các trường vẫn tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian đầu.

Giáo viên Trường THPT Tôn Thất Tùng hướng dẫn cho HS nắm các quy định về phòng, chống dịch khi trở lại trường học trực tiếp.
Giáo viên Trường THPT Tôn Thất Tùng hướng dẫn cho HS nắm các quy định về phòng, chống dịch khi trở lại trường học trực tiếp.

Trường THPT Tôn Thất Tùng (quận Sơn Trà) cùng một lúc đón học sinh của cả 3 khối lớp đến trường học trực tiếp vào 29/11. Vì trường đóng trên địa bàn An Hải Bắc, thời điểm 22/11 vẫn có cấp độ dịch ở mức 3. Học sinh (HS) lớp 12 chưa thể đến trường như các trường THPT khác.

Trường THPT Tôn Thất Tùng cùng một lúc đón HS cả 3 khối lớp trở lại trường học trực tiếp.
Trường THPT Tôn Thất Tùng cùng một lúc đón HS cả 3 khối lớp trở lại trường học trực tiếp.

Tiết học đầu tiên, nhà trường dành để giáo viên chủ nhiệm gặp mặt HS, hướng dẫn các em về quy định phòng, chống dịch khi đến trường học trực tiếp. HS được nhắc nhở phải ăn sáng đầy đủ, không bỏ bữa và nên tranh thủ ăn sáng ở nhà, không mang đồ ăn đến trường. HS phải thường xuyên mang khẩu trang, nên giải lao tại chỗ, hạn chế đi ra ngoài và tránh tụ tập nhóm đông. 

Cô giáo Trường THPT Tôn Thất Tùng hướng dẫn cho HS lớp 10 vào vị trí lớp học.
Cô giáo Trường THPT Tôn Thất Tùng hướng dẫn cho HS lớp 10 vào vị trí lớp học.

“Mở cửa đón HS sau một tuần so với các trường THPT khác, lại cùng một lúc đón HS của cả 3 khối lớp đến trường học trực tiếp, nhà trường đã tăng cường hơn các biện pháp phòng, chống dịch. Công tác tuyên truyền cho HS sẽ được triển khai kỹ để các em ý thức hơn trong việc giữ an toàn, thực hiện tốt 5K” – thầy Đoàn Văn Viết Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết. Ban giám hiệu nhà trường đã tuyên truyền để GV làm tốt công tác tư tưởng, động viên và trấn an HS và phụ huynh khi trở lại trường học trực tiếp. 

Với những môn học trái ca như  thể dục, tin học, giáo dục quốc phòng... tạm thời Trường THPT Tôn Thất Tùng vẫn bố trí học trực tuyến để giảm việc đi lại cho HS.

Học sinh Trường THPT Thái Phiên khử khuẩn trước khi di chuyển về lớp học.
Học sinh Trường THPT Thái Phiên khử khuẩn trước khi di chuyển về lớp học.

Các trường học có số lượng HS/buổi học quá đông như Trường THPT Phan Châu Trinh, nhà trường tổ chức 3 cổng đón HS để đo thân nhiệt. Thầy Nguyễn Quang Hưng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường thực hiện triệt để việc HS bắt buộc phải rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Tại 3 cổng đón HS, chúng tôi đặt 3 máy rửa tay sát khuẩn tự động để tránh việc chạm vào thiết bị gây nguy cơ lây nhiễm. Trong các buổi học, sẽ có tổ giám sát để nhắc nhở HS đeo khẩu trang, tránh tụ tập theo nhóm vào thời gian chuyển tiết hoặc giờ ra chơi". 

Trường THPT Phạm Phú Thứ phân luồng HS để đảm bảo giãn cách khi thực hiện đo thân nhiệt.
Trường THPT Phạm Phú Thứ phân luồng HS để đảm bảo giãn cách khi thực hiện đo thân nhiệt.

Trường THPT Thái Phiên đã hướng dẫn giáo viên phổ biến đến HS các phương án xử lý khi có trường hợp nghi mắc Covid 19, F1, F2 tại nhà trường để HS, phụ huynh... có sự chủ động, tránh lo lắng, hoang mang khi có tình huống xấu xảy ra. 

Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã có văn bản về việc bảo đảm thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Các trường học bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế bảo đảm theo quy định, chuẩn bị sẵn các phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc Covid-19, F1, F2 tại nhà trường...

HS các Trường THPT ở Đà Nẵng phần lớn đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. 

Từ 13h30 ngày 28/11, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) hạ mức độ dịch từ mức 3 xuống mức 2 nên HS cư trú tại phường này đã được đến trường học trực tiếp. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ