Đà Nẵng: Bố trí điểm thi riêng cho thí sinh thuộc dạng F1, F2

GD&TĐ - Ngày 26/8, Sở Giáo dục & Đào tạo TP Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với tất cả các thành viên Ban in sao đề thi tốt nghiệp THPT tại thành phố.

50 thành viên Ban in sao đề thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 tại Đà Nẵng xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm.
50 thành viên Ban in sao đề thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 tại Đà Nẵng xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, có 50 thành viên gồm cán bộ thuộc ban In sao đề thi kỳ thi THPT 2020 sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi bước vào công tác phục vụ việc in sao đề thi.

Ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng trong sáng 26/8 sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 50 người là thành viên của Ban in sao đề thi. Dự kiến chiều cùng ngày sẽ có kết quả xét nghiệm với tất cả các thành viên này.

Cũng theo ông Linh, ngoài việc tuân thủ những quy định an toàn về quy chế, TP Đà Nẵng còn phải tăng cường công tác phòng chống dịch. Sở GD&ĐT đã tham mưu Sở Y tế và UBND TP Đà Nẵng để có những biện pháp phòng chống dịch.

“Bên cạnh đó, sẽ tổ chức xét nghiệm cho tất cả các thí sinh dự thi và cán bộ coi thi và tất cả những người phục vụ kỳ thi như: công an, bảo vệ, nhân viên phục vụ... trong đợt này. Tại các điểm thi sẽ có nước sát khuẩn, khẩu trang y tế”, ông Linh thông tin.

Ông Linh cho biết thêm, ngày 1/9 sẽ làm xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các thí sinh, cán bộ coi thi và tất cả những người phục vụ cho kỳ thi sẽ được tổ chức tại các điểm thi. Dự kiến trong ngày 2/9 sẽ có kết quả xét nghiệm. Trưa ngày 2/9 sẽ rà soát tất cả những trường hợp xét nghiệm. Nếu phát hiện những ca dương tính đối với thí sinh hoặc người phục vụ kỳ thi thì sẽ tiến hành các biện pháp cách ly y tế, không cho dự thi.

“Đối với thí sinh nếu dương tính Covid-19 mà đủ điều kiện thì sẽ xét đặc cách tốt nghiệp, còn đối với lực lượng làm công tác phục vụ kỳ thi nếu phát hiện dương tính sẽ tiến hành cách ly y tế và đổi người khác thay thế. Sở đã dự kiến số lượng cán bộ coi thi, phục vụ kỳ thi và số cán bộ này sẵn sàng thay thế nếu xảy ra trường hợp dương tính SARS-CoV-2”, ông Linh cho hay.

Theo ông Linh, nếu như sau ngày 2/9 mà phát hiện thí sinh có thân nhiệt cao, có biểu hiện ho, sốt... thì sẽ tổ chức thi riêng tại các phòng dự phòng ở các điểm thi.

Ngoài ra, hiện nay TP có một số thí sinh thuộc diện F2 và thí sinh hiện nay đang cách ly ở động đồng, cách ly y tế, thì UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo cho Sở GTVT, Thành đoàn, UBND các quận sẽ tổ chức hỗ trợ tất cả và đưa các thí sinh này từ khu cách ly đến điểm thi, liên tục trong suốt các buổi thi.

“Hiện Đà Nẵng có 15 thí sinh phải gửi dự thi ở ngoại tỉnh, có khoảng 40 thí sinh ở các tỉnh hiện nay đang ở Đà Nẵng. Sở GD&ĐT đã tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các thí sinh dự thi tại các điểm thi. Các thí sinh này, UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo các sở ngành tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ thí sinh dự thi từ ăn uống, đi lại...nếu các thí sinh này có nhu cầu”, ông Linh nói.

Ông Linh cũng thông tin thêm, với các thí sinh ở diện F1, F2 ở khu cách ly y tế, cách ly cộng đồng, các thí sinh này sẽ được đưa đến dự thi ở một điểm thi riêng tại Trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn).

“Tại điểm thi này, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế sẽ có buổi tập huấn để có trang bị dụng cụ phòng dịch giống như tại khu cách ly y tế, để đảm bảo an toàn cho thí sinh và người làm công tác thi”, ông Linh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.