Đa dạng sân chơi Thể thao học đường: Trao cơ hội vươn ra biển lớn

GD&TĐ - Những năm qua, các trường phổ thông tại TPHCM chú trọng đầu tư cho thể thao học đường, từ cơ sở vật chất đến đa dạng hóa câu lạc bộ năng khiếu.

HS Trường THCS Minh Đức, Quận 1 tham gia CLB bóng đá tại trường. Ảnh: P.Nga
HS Trường THCS Minh Đức, Quận 1 tham gia CLB bóng đá tại trường. Ảnh: P.Nga

Qua đó tạo sân chơi, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe cũng như phát huy sở trường, ươm mầm cho những tài năng tương lai. 

Nhiều lựa chọn 

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức cho hay: Trường đã thành lập một số câu lạc bộ (CLB) thể thao về bóng rổ, bóng đá, võ, nhảy hiện đại... thu hút đông HS tham gia. Đây là sân chơi nhằm duy trì sức khỏe, thỏa đam mê, sở thích của các em. Các môn học do GV giảng dạy, riêng môn nhảy hiện đại trường thuê HLV trực tiếp đứng lớp. 
Với việc đẩy mạnh phong trào thể thao, năm học 2019 - 2020 - ở cấp quận - trường đạt 20 Huy chương Vàng (HCV), 19 Huy chương Bạc (HCB), 49 Huy chương Đồng (HCĐ), ở cấp thành phố đạt 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến Thể dục thể thao cấp TP.

Tại Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10), những năm qua, nhà trường rất chú trọng đẩy mạnh phong trào TDTT và đã thành lập nhiều CLB: Bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, Judo, cờ tướng, cờ vua, yoga, nhảy Flashmob... thu hút nhiều HS tham gia. Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho các em có nơi vui chơi và tập luyện, hàng năm nhà trường đều trích một phần kinh phí đầu tư sân bãi và mua dụng cụ TDTT ngoài trời, trang bị bàn bóng bàn, phòng tập Judo,    tập yoga... 

Thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du chia sẻ, song song với dạy học theo chương trình chính khóa, nhà trường rất chú trọng đến giáo dục các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, phát triển kỹ năng... và nhất là thường xuyên       tổ chức sân chơi cho HS như thi nhảy    Flashmob, giải bóng rổ, bóng đá, kéo co... giúp các em thoải mái về tinh thần, khỏe về thể chất.

Với lợi thế sân trường rộng, được trang bị đầy đủ các dụng cụ TDTT phục vụ cho các môn như bóng rổ, bóng đá... mỗi giờ ra chơi trường có nhiều hoạt động thể thao tạo sự vui khỏe cho HS. 

Ngoài ra, trường cũng tổ chức nhiều trận đấu giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa HS, GV và với phụ huynh nhằm tăng sự kết nối giữa thầy và trò, gia đình. Trường THPT Nguyễn Du là đơn vị tiên tiến trong phong trào TDTT nhiều năm liền và đã giành được nhiều huy chương trong các giải thi đấu thể thao HS.

Ươm mầm tài năng

HS Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 giành 1 HCV, 1 HCĐ tại giải Vô địch các CLB Judo toàn quốc năm 2020. Ảnh: NTCC
HS Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 giành 1 HCV, 1 HCĐ tại giải Vô địch các CLB Judo toàn quốc năm 2020.     Ảnh: NTCC

THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 là một trong những trường có phong trào thể thao học đường đứng đầu thành phố. Nhà trường có sân bóng rổ ngoài trời, hồ bơi, phòng tập Judo, sân bóng đá… Cô Trần Vũ Thị Hiếu Hạnh, Tổ trưởng tổ Thể dục Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: Nhiều năm qua, nhà trường chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, quan tâm đẩy mạnh phong trào thể thao. Từ đây, nhiều HS của trường đã được phát hiện, bồi dưỡng để tham gia các giải đấu cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế. Các em giành nhiều giải thưởng về môn bơi lội, bóng đá, cầu lông, bóng rổ… và nổi bật nhất là CLB Judo với  nhiều tài năng triển vọng. 

Tháng 10 vừa qua, ở giải Vô địch Judo Toàn quốc 2020 tổ chức tại Bình Dương, HS của nhà trường vinh dự đại diện đơn vị Bộ GD&ĐT giành 2 HCĐ. Đây là giải đấu lớn nhất trong năm của Judo Việt Nam, với hơn 200 vận động viên tham dự, thuộc 24 đơn vị tỉnh, thành, ngành. Cũng trong tháng 10/2020, các võ sinh của CLB Judo Trường Nguyễn Thị Minh Khai đã giành 1 HCV và 1 HCĐ tại Giải vô địch các CLB Judo toàn quốc năm 2020. Nhiều năm trước, HS của trường từng tham gia bộ môn này tại SEA Games 25, giải vô địch Đông Nam Á 2010 và từng giành HCĐ ở giải vô địch châu Á.

Tương tự, tại Trường THPT Nguyễn Du, HS Nguyễn Đức Thịnh là một trong những vận động viên tiêu biểu từng giành HCV  Taekwondo cấp quốc gia, giành HCĐ đồng đội sáng tạo tại giải Vô địch Teakwodo trẻ châu Á 2019, 3 năm liền đạt HCV giải vô địch Taekwondo HS toàn quốc... Tại Trường THPT Thủ Đức (quận Thủ Đức), em Nguyễn Thị Mỹ Anh cũng là một gương mặt nổi bật từng giành HCĐ nội dung đôi binh khí tại đại hội Võ thuật Thế giới 2019 - World Martial Arts Masterships tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 9/2019.

Từng là một vận động viên quốc gia giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế môn Muay, thầy Trần Trung Sơn, GV Thể dục Trường THPT Ngô Gia Tự, Quận 8 cho hay: Vai trò của thể thao trường học rất quan trọng trong việc phát hiện các hạt giống để bồi dưỡng cho thể thao cơ sở, thể thao chuyên nghiệp. Từ việc phát hiện, GV sẽ hỗ trợ tập luyện, tạo điều kiện, giới thiệu những HS này tham gia các phong trào thể thao, các giải đấu lớn nhỏ... để các em có cơ hội “vươn ra biển lớn”.  Trường THPT Ngô Gia Tự cũng đã phát hiện và bồi dưỡng nhiều HS tài năng cho thể thao quận, thành phố và cả cấp quốc gia. Đơn cử như em Võ Công Anh Kiệt, Nguyễn Tăng Quyền (đội tuyển Muay thành phố và quốc gia)... 

 Bản thân tôi nhờ thể thao học đường mới tiếp cận được môn võ thuật, tham gia các giải thể thao dành cho HS như Hội khoẻ Phù Đổng, giải vô địch thể thao HS các cấp học. Từ những giải thể thao này, tôi có cơ hội tiếp cận các môn năng khiếu chuyên sâu và có điều kiện để tham gia các giải đấu lớn của thành phố, quốc gia và quốc tế. Thầy Trần Trung Sơn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ