Cục trưởng Mai Văn Trinh kiểm tra công tác thi tại Ninh Bình

GD&TĐ - Chiều nay 7/7, Đoàn công tác số 6 của Bộ GD&ĐT do PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng làm trưởng đoàn kiểm tra công tác thi tại tỉnh Ninh Bình.

Đoàn công tác số 6 kiểm tra tại Ninh Bình
Đoàn công tác số 6 kiểm tra tại Ninh Bình

Kết thúc buổi thi sáng nay với môn Ngữ văn, tổng số thí sinh dự thi là 10.888/10.898 thí sinh đăng ký thi. Trong số 10 thí sinh vắng mặt có 1 thí sinh ốm, 9 thí sinh không có lý do.

Có 3 thí sinh tại các điểm thi Trường THPT Vũ Duy Thanh, Trường THPT Kim Sơn A, Trường THPT Gia Viễn A thuộc diện Fl, F2 đã hết thời gian cách ly, có kết quả xét nghiệm âm tích, lần xét nghiệm gần nhất là ngày 06/7/2021, thi tại phòng thi dự phòng của diểm thi chính thức. Có 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Gia Viễn C thuộc diện F2 cũng được bố trí thi tại phòng thi dự phòng.

Thí sinh nghiêm túc làm bài trong phòng thi
Thí sinh nghiêm túc làm bài trong phòng thi

Qua kiểm tra trực tiếp tại các điểm thi, ghi nhận của đoàn là công tác tổ chức thi được làm cẩn thận chu đáo cho thấy Ninh Binh đã xác định đây là kỳ thi hết sức đặc biệt, không chỉ đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong tổ chức thi mà còn là an toàn trước diễn biến dịch bệnh.

Sở GD&ĐT Ninh Bình đã sẵn sàng các kịch bản trong trường hợp có dịch bệnh hay thời tiết diễn biến không thuận lợi như mưa bão hay nắng nóng gay gắt. Các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày thi, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xung quanh điểm thi, kịp thời phát hiện những vi phạm để ngăn chặn ngay từ xa.

Cục trưởng Mai Văn Trinh nhắc nhở cán bộ giám sát phòng thi đề cao tinh thần trách nhiệm
Cục trưởng Mai Văn Trinh nhắc nhở cán bộ giám sát phòng thi đề cao tinh thần trách  nhiệm

Đặc biệt trong đó, lực lượng Công an tăng cường phối hợp với các nhà trường kiểm tra kỹ các phòng thi, không để xảy ra tình trạng phòng thi bị gắn các thiết bị hiện đại nghe lén, quay lén để đưa bài giải vào phòng thi; phối hợp với các nhà dân xung quanh các nhà trường để hạn chế việc sử dụng các thiết bị công nghệ quay, thu phát qua các cửa sổ phòng thi để đưa bài thi, đề thi ra ngoài; kiểm tra thí sinh chặt chẽ ngay từ cổng trường, trước khi vào phòng thi, hạn chế thấp nhất việc thí sinh mang thiết bị kỹ thuật vào phòng thi, tránh tình trạng gian lận thi cử…

Cục trưởng Mai Văn Trinh đánh giá cao công tác an ninh tại các điểm thi
Cục trưởng Mai Văn Trinh đánh giá cao công tác an ninh tại các điểm thi

Đoàn đã đến kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Yên Khánh A và Trường THPT Kim Sơn A, PGS.TS Mai Văn Trinh đã thị sát các phòng thi, kiểm tra công tác tổ chức thi, và nhắc nhở cán bộ thi,cán bộ giám sát thi cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm. Qua kiểm tra cho thấy Ninh Bình đã thực hiện bài bản công tác tổ chức thi, từ việc lựa chọn cán bộ, giáo viên làm thi và tập huấn quy chế, quy trình cho cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức kỳ thi.

Các điểm thi đều có sự góp sức hiệu quả của lực lượng công an, thanh tra với tinh thần trách nhiệm cao. Các cán bộ, chiến sỹ, thanh tra viên đã có sự phối hợp hiệu quả cùng các cán bộ Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Hoa Lư được phân công về tham gia kiểm tra, giám sát đảm bảo việc tổ chức kỳ thi tại Ninh Bình. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh được thực hiện hết sức gắt gao, đảm bảo an toàn cho cả thí sinh và đội ngũ cán bộ làm thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?