Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuyên dương 34 tập thể và 138 cá nhân tiêu biểu

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuyên dương 34 tập thể và 138 cá nhân tiêu biểu

Tới dự có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng ban tuyên giáo (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam); ông Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Tại Hội nghị, có 34 tập thể và 138 cá nhân được vinh danh, khen thưởng. Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do Công đoàn Giáo dục Việt nam triển khai giai đoạn 2015 - 2020.

Hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vân động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai từ năm 2015 đến năm 2020 trong cán bộ, nhà giáo, người lao động đối với việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn;

Đồng thời khẳng định những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo 2020 - 2025.

Qua đó khơi dậy và tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn giáo dục Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Đây là thành tích của đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn ngành Giáo dục thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2020), 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020) và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...