Cộng điểm ưu tiên khu vực để tạo sự công bằng

GD&TĐ - Trước một số ý kiến cho rằng, việc để mức điểm ưu tiên cao như hiện nay là bất hợp lý, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT)  khẳng định, đó là tạo sự công bằng cho các thí sinh.

Cộng điểm ưu tiên khu vực để tạo sự công bằng

Kết quả tuyển sinh vào các trường Đại học đang là vấn đề được dư luận cả nước đặc biệt chú ý, khi mặt bằng kết quả năm nay trội hơn hẳn mọi năm.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, hơn một nửa số trường Đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên. Ngoài ra, 20% số trường cũng đã tuyển sinh gần đủ.

Hiện vẫn còn những ý kiến tranh luận liên quan đến việc ở một số ít các trường top đầu có những thí sinh đạt điểm cao nhưng không được cộng điểm ưu tiên nên thua thiệt so với các bạn ở các khu vực được cộng điểm.

Một số ý kiến của thí sinh và phụ huynh cho rằng, việc để mức điểm ưu tiên cao như hiện nay là bất hợp lý. Với các tiêu chí xét tuyển phụ của nhiều trường hiện nay, thí sinh chỉ chênh nhau 0,01 điểm cũng có thể trượt hoặc đỗ ngành mà mình yêu thích.

Xung quanh những ý kiến tranh luận này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) - khẳng định: Khi nhìn vào chính sách ưu tiên và những người có điểm ưu tiên, chúng ta cần nhìn một cách tổng thể.

Tỷ lệ những em ở khu vực 3 đỗ vào các trường đại học top trên vẫn cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ các em ở nông thôn, miền núi.

Chính sách ưu tiên để giảm sự chênh lệch vùng miền, để từ đó tạo ra sự công bằng cho các thí sinh.

Nếu như năm nay có nhiều thí sinh ở khu vực nông thôn, miền núi được vào các trường top trên thì cũng cho thấy rằng chính sách này đã phát huy tác dụng, đã khắc phục được sự chênh lệch về điều kiện học tập, điều kiện sống ở các vùng miền.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ