Công bố Hội đồng trường Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2020 -2025

GD&TĐ - Sáng nay 16/12, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã trao các quyết định công nhận Hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch HĐT và Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT Cảnh Chí Dũng đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về việc công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 gồm 19 thành viên; Quyết định công nhận Chủ tịch HĐT Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho PGS.TS Phùng Gia Thế; Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho PGS.TS Nguyễn Quang Huy.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT gửi lời chúc mừng HĐT, chúc mừng PGS Phùng Gia Thế và PGS Nguyễn Quang Huy đã được tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức nhà trường tín nhiệm đề xuất và Bộ GD&ĐT có quyết định công nhận các chức danh Chủ tịch HĐT và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025. “Đây là niềm vui của nhà trường và cá nhân các đồng chí được công nhận ngày hôm nay. Nhưng vinh dự thì thoáng qua đi, trách nhiệm luôn ở phía trước, các thầy phải hoàn thành trọng trách của mình với người học và xã hội” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã có nhiều biện pháp tích cực đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp day học, chuẩn hóa các chương trình đào tạo, nhiều giảng viên của trường đã được cử làm chuyên gia phát triển chương trình đào tạo, xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới, tham gia bồi dưỡng học sinh dự thi Olympic quốc tế, đặc biệt là nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng giáo viên các môn học ở các địa phương thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐT
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐT

Nhà trường đã khẳng định là một trường sư phạm chủ chốt quốc gia, đóng góp quan trọng trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT nước nhà.

Trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng yêu cầu Trường sư phạm đặc thù là đào tạo giáo viên phổ thông cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 29/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới CTGDPT, trường có vai trò quan trọng giúp SV tốt nghiệp hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước về đổi mới GD; Cần phải đổi mới công tác quản trị đại học theo hướng tự chủ, phân công, phân cấp rõ người rõ việc rõ trách nhiệm, xây dựng văn hóa chất lượng, văn hóa quản lý, văn hóa trường học...

Các thành viên HĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt
Các thành viên HĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

Chủ tịch HĐT, PGS.TS Phùng Gia Thế đã trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Đảng ủy Khối các trường đại học và cao đẳng Hà Nội đã tin tưởng giao nhiệm vụ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025; hứa sẽ cùng HĐT tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi mới quản trị ĐH, từng bước xây dựng cơ chế tự chủ ĐH hướng tới mô hình ĐH tiên tiến.

Nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025, PGS.TS Nguyễn Quang Huy cảm nhận đây là vinh dự nhưng cũng là áp lực và trách nhiệm lớn đối với cá nhân. Ý thức được thuận lợi và khó khăn, PGS Nguyễn Quang Huy mong rằng tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường cùng nhìn về một hướng để xây dựng Trường ĐHSP Hà Nội 2 thành một môi trường GD đại học và nghiên cứu khoa học có tính chuyên nghiệp cao, một môi trường làm việc và học tập đầy trí tuệ, một môi trường bình đẳng cho mọi người trong một không gian học thuật mở và kết nối trí thức cộng đồng, để đảm bảo rằng người học sau khi tốt nghiệp có chất lượng cao, năng lực làm việc, thích nghi, sáng tạo và tự học suốt đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ