Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thăm trường Đại học Y Dược Huế

GD&TĐ - Ngày 20/11 Trường ĐH Y Dược Huế  tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến dự và chia vui cùng cán bộ, giảng viên nhà trường có ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông  Nguyễn Văn Cao Chủ  tịch UBND tỉnh cùng GS.TS Cao Ngọc Thành Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Huế tặng hoa cho các tân PGS và tiến sĩ của trường
Ông Nguyễn Văn Cao Chủ tịch UBND tỉnh cùng GS.TS Cao Ngọc Thành Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Huế tặng hoa cho các tân PGS và tiến sĩ của trường

Trong những năm qua, trường ĐH Y Dược Huế đã không ngừng phát triển, nâng cao kỹ năng truyền đạt kiến thức khoa học, định hướng sinh viên trong công tác nghiên cứu và tư duy khoa học, tạo môi trường để giúp sinh viên tự học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Cao Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế - chia sẻ cảm xúc về nghề giáo với các giảng viên, sinh viên: Nghề giáo là một nghề được cả xã hội tôn vinh nhưng chính ta, những người làm giáo dục phải luôn tự hiểu rằng nghề này phải được chính từng thầy, từng cô, từng người cán bộ viên chức tôn vinh trước hết. Có như vậy giáo dục mới thể hiện đúng chức năng nêu gương và định hướng của mình trước khi trang bị cho anh chị sinh viên những kiến thức kỹ năng để hội nhập tích cực và thành công.

Trường đại học là nơi truyền đạt kiến thức khoa học, trí thức, văn hóa của xã hội, đất nước. Trường Đại học cũng là nơi định hướng để sinh viên biết để tư duy khoa học, biết phản biện, tạo môi trường giúp sinh viên tự rèn luyện để thành những công dân trí thức. Với tư cách là một nhà giáo chúng ta luôn băn khoăn trăn trở, thấy trách nhiệm của mình càng lớn hơn, mình phải làm gì để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế của trường ĐH Y Dược Huế, của ĐH Huế, do đó phải mạnh mẽ thay đổi tư duy của cả trò lẫn thầy. 

Về cách dạy và học, chúng ta cũng nên kết nối, hợp tác, chia sẻ giữa các trường ĐH trong và ngoài nước, trong cùng ngành, đồng thời không tách khỏi các hội nghề nghiệp nhằm sử dụng tối ưu trí tuệ của quý thầy cô giáo, của các chuyên gia đầu ngành

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao chúc mừng tất cả cán bộ, giảng viên, những người đang làm công tác “trồng người” của nhà trường với mong muốn trường tiếp tục nỗ lực đoàn kết, tâm huyết xây dựng trường trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo ngành y của khu vực và cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  thăm trường Đại học Y Dược Huế ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  thăm trường Đại học Y Dược Huế ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  thăm trường Đại học Y Dược Huế ảnh 3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ