Chiêu sinh học bổng Chính phủ Nhật Bản “rởm“

GD&TĐ - Theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản, tại một số nước ở Châu Phi hiện nay có khá nhiều thư điện tử và trang web có đăng thông tin tư vấn về việc chiêu sinh học bổng của Chính phủ Nhật Bản do các tổ chức, đoàn thể không chính thống tiến hành.

Chiêu sinh học bổng Chính phủ Nhật Bản “rởm“

Hơn nữa, khi liên lạc với các tổ chức này thì luôn được yêu cầu phải gửi tiền qua ngân hàng như là tiền bảo lãnh để đảm bảo việc đăng ký học bổng này.

Nhật Bản khẳng định, việc chiêu sinh và tuyển sinh học bổng của Chính phủ Nhật Bản chính thức chỉ được thực hiện thông qua Đại sứ quán Nhật Bản hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại các nước, hoặc các trường đại học của Nhật Bản.

Hơn nữa, khi thí sinh đăng ký dự thi chương trình học bổng này tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật Bản tại các nước đều không phải nộp bất kỳ một khoản tiền bảo lãnh nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...