Cần Thơ: Xuất quân Đội tuyển HS giỏi cấp quốc gia

GD&TĐ - Sáng 21/12, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Lễ xuất quân Đội tuyển học sinh giỏi THPT tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2020-2021.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên và đội tuyển HS giỏi.
Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên và đội tuyển HS giỏi.

Dự lễ xuất quân đội tuyển học sinh giỏi có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo các trường THPT có học sinh dự thi và tập thể giáo viên.

Từ ngày 23/9 đến 19/12, đội tuyển học sinh giỏi có thời gian 13 tuần bồi dưỡng tập trung. Kết thúc đợt bồi dưỡng, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Lễ xuất quân cho 10 Đội tuyển tham dự Kỳ thi sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2020 - 2021.

Đây là hoạt động để các học sinh gặp gỡ phụ huynh, thầy cô giáo trước khi bước vào “đấu trường” của tư duy trí tuệ. Đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm nay có 62 em dự thi các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học.

Đây là những học sinh tiêu biểu nhất của học sinh khối THPT thành phố. Để vào đội tuyển học sinh giỏi, các em đã trải qua nhiều kỳ kiểm tra, đánh giá... Tại buổi lễ xuất quân, thầy Huỳnh Bửu Tính, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng báo cáo tổng kết tình hình bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia năm học 2020 - 2021.

Thay mặt 62 học sinh trong đội tuyển, em Đặng Lê Minh Khang, học sinh lớp 12A5, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng hạ quyết tâm, hứa sẽ luôn bình tĩnh, tự tin, thể hiện hết khả năng và bản lĩnh của mình để xứng đáng với hình ảnh học sinh tiêu biểu của TP Cần Thơ: "Năng động - Sáng tạo - Bản lĩnh", xứng đáng là thế hệ trẻ ưu tú của thành phố

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại lễ xuất quân.
Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại lễ xuất quân.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã biểu dương những nỗ lực của các thầy cô giáo đã không ngừng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, nhắc nhở các em học sinh trước thời khắc quan trọng sắp đến, phải tự đánh giá và khắc phục những tồn tại của bản thân thông qua việc nhận xét, đánh giá của thầy cô trong quá trình bồi dưỡng. Luôn giữ vững tâm lý trong lúc thi, lạc quan, tin tưởng vào chính mình để đạt kết quả tốt...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.
Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.