Cần Thơ: Tiếp tục nhân rộng mô hình Trường điển hình đổi mới

GD&TĐ - Theo đánh giá của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, sau 2 năm thí điểm thực hiện mô hình Trường điển hình đổi mới, chất lượng GD&ĐT có bước khởi sắc đáng kể.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Sáng 14/2, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Trường điển hình đổi mới và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019. 

Sau 2 năm (2017 - 2018) triển khai thí điểm mô hình Trường điển hình đổi mới ở một số trường từ Mầm non đến THPT, ngành giáo dục thành phố đã ghi nhận những kết quả khả quan. Đến nay, toàn TP Cần Thơ có 18 trường thuộc cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT thực hiện mô hình Trường điển hình đổi mới.

Đại diện các trường tham gia mô hình Trường điển hình đổi mới báo cáo tham luận tại hội nghị
 Đại diện các trường tham gia mô hình Trường điển hình đổi mới báo cáo tham luận tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Phúc Tăng - Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Tổ trưởng Tổ giúp việc Trường điển hình đổi mới (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ): Mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực trong hoạt động quản lý, dạy và học. Từ đó tạo bước đột phá, chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cụ thể, kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh đều đạt và vượt các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia; chất lượng dạy học của các bậc học đã tiệm cận với tiêu chí của Trường điển hình đổi mới; nhận thức về trách nhiệm, thái độ làm việc, tính chủ động của đội ngũ thầy cô giáo có thay đổi rõ rệt; phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động dành cho học sinh ngày càng đi vào chiều sâu và tạo được sự hứng thú cho học sinh.

Đặc biệt việc xây dựng môi trường văn hóa nhà trường có nhiều tiến bộ; trong đó mối quan hệ giữa thầy - trò, trò - trò gắn kết thân thiện hơn;  học sinh có thái độ thân thiện, tích cực trong học tập, trong các hoạt động phong trào.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, ngành GD&ĐT TP Cần Thơ tiếp tục nhân rộng mô hình Trường điển hình đổi mới tại 18 trường (9 mầm non, 3 tiểu học, 3 THCS và 3 THPT); đến năm 2020 có thêm 22 trường thực hiện, nâng tổng số trường toàn thành thành phố thực hiện Trường điển hình đổi mới lên 53 trường (mầm non, mẫu giáo: 22 trường; tiểu học: 10 trường; THCS: 11 trường; THPT: 10 trường).

Sau năm 2020, thành phố sẽ triển khai đại trà mô hình đến các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT còn lại trên địa bàn thành phố, đảm bảo giáo dục Cần Thơ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị
 Bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Theo bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ: Ngành GD&ĐT TP Cần Thơ sẽ tập trung giải pháp nâng cao năng lực sư phạm và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông mới. Chú trọng đến công tác truyền thông về các hoạt động giáo dục nhằm tạo đồng thuận cao nhất từ xã hội…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ