Cần Thơ: Tiếp tục giữ vững thành tích học sinh giỏi

GD&TĐ - Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, năm học 2017 - 2018, thành phố có 1.605 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và tương đương trở lên.

Đồng chí Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ - khen thưởng HS xuất sắc năm học 2017 - 2018
Đồng chí Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ - khen thưởng HS xuất sắc năm học 2017 - 2018

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, đây là kết quả và cố gắng rất lớn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng phong trào học sinh giỏi ở địa phương. Đạt được thành quả đáng ghi nhận đó còn là sự chung tay của thầy và trò tích cực đổi mới trong dạy và học.

Năm học 2017 - 2018, toàn ngành giáo dục TP Cần Thơ tuyên dương 1.605 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và tương đương trở lên; có 28 học sinh THPT đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa với 2 giải Nhì, 12 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

Bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ - tặng bằng khen cho nhà giáo tiêu biểu năm học 2017 - 2018
Bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ - tặng bằng khen cho nhà giáo tiêu biểu năm học 2017 - 2018 

Đặc biệt, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, TP Cần Thơ có 5/6 sản phẩm đạt giải, gồm 1 giải Nhất,  2 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Theo bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, năm học 2018 - 2019, toàn ngành giáo dục thành phố nêu cao tinh thần nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tập trung quan tâm đầu tư công tác chọn học sinh giỏi, khơi dậy nhiệt huyết cống hiến của giáo viên và phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tốt hơn…

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.