Cần Thơ: 431 thí sinh dự thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố qua trực tuyến

GD&TĐ - Ngày 15/10, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

 Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ  tuyên bố khai mạc hội thi năm 2021.
Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tuyên bố khai mạc hội thi năm 2021.

Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố năm 2021 có 431 thí sinh dự thi, được tổ chức từ ngày 16/10 đến 3/11/2021. Hình thức thi trực tuyến trên Google Meet, các giáo viên sẽ thực hành 1 tiết dạy trực tuyến.

Theo ông Huỳnh Thanh Lộc, Phó Trưởng phòng GD Trung học (Sở GD&ĐT Cần Thơ), phó trưởng ban cuộc thi, năm nay  điểm khác biệt lớn nhất là  mỗi giáo viên chỉ dạy 1 tiết (giảm 1 tiết), đồng thời giáo viên phải trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường thay vì chỉ nộp như mọi năm.

Ngoài ra, theo quy định năm nay giáo viên không cần phải làm thủ tục hồ sơ đăng ký dự thi,  chỉ soạn bài, gửi bài cho ban tổ chức.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tin rằng, các thầy giáo, cô giáo sẽ đồng cảm, chia sẻ cùng với Ban Tổ chức Hội thi, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, vượt qua những khó khăn, trở ngại để tham gia Hội thi.

"Sự thành công của thầy cô trong Hội thi cũng là minh chứng cho sự quyết tâm của các nhà trường trong việc khẳng định chất lượng đào tạo đội ngũ, nâng cao trách nhiệm trong việc đào tạo con người đối với xã hội.

Mỗi một tiết giảng dạy của thầy cô sẽ là sản phẩm chất lượng của tư duy, sáng tạo và cả cái tâm của người thầy. Chúng ta tin tưởng rằng Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp", ông Nguyễn Phúc Tăng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ