Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm, tặng quà học sinh Thanh Hóa

GD&TĐ - Chiều 21/12, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà Trường Tiểu học và Trường THCS Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tặng quà cho trườngTHCS Lê Đình Chinh.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tặng quà cho trườngTHCS Lê Đình Chinh.

Tại Trường Tiểu học thị trấn Ngọc Lặc, đoàn công tác của Quốc hội và Bộ GD&ĐT đã trao tặng nhà trường một phòng học vi tính.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và đoàn công tác cũng đã trao tặng Trường THCS Lê Đình Chinh một phòng học ngoại ngữ (tiếng Anh). Tại đây, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Đồng thời, Bộ trưởng dành thời gian kiểm tra cơ sở vật chất và nói chuyện với cán bộ, giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của nhà trường đạt được trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng, mặc dù quy mô của nhà trường không lớn, nhưng chất lượng dạy học, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn của nhà trường rất tốt.

Những thành tích đó thể hiện qua tỷ lệ đỗ đạt của học sinh hàng năm, tỷ lệ học sinh đậu vào các khối chuyên, trường chuyên... Nhiều thầy, cô giáo có thành tích, được các cấp trao tặng giấy khen, bằng khen... Đó là sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cùng đoàn công tác tặng phòng học tin học cho Trường Tiểu học thị trấn Ngọc Lặc.
Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cùng đoàn công tác tặng phòng học tin học cho Trường Tiểu học thị trấn Ngọc Lặc.

Bộ trưởng chia sẻ: Đối với phòng học tiếng Anh, hiện nhà trường đã được đầu tư khá cơ bản, tuy nhiên, quan trọng nhất là góc độ khai thác. Do đó, nhà trường cần sử dụng và phát huy công năng cho tốt. Bên cạnh những kiến thức, kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết của các thầy, cô giáo có thể mở rộng thêm kiến thức.

"Tới đây, chúng ta thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới,. Vì thế, trong xu thế hội nhập, thì vấn đề hiểu biết tiếng Anh không phải chỉ các thầy, cô giáo dạy ngoại ngữ, mà các giáo viên khác cũng cần khai thác phòng học ấy như một kênh thông tin, để chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Qua đó, học sinh được kết nối, giao lưu với nhau sao cho tốt hơn nữa”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng, ý nghĩa về việc trao tặng phòng học ngoại ngữ, không phải chỉ để nâng cao kỹ năng tiếng Anh, mà qua đó các thầy cô giáo, học sinh được kết nối toàn cầu, chia sẻ với nhau về kinh nghiệm học tập lẫn nhau. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, về công nghệ thông tin, thì thầy, cô giáo là yếu tố quyết định sự thành bại căn bản toàn diện. Bộ GD&ĐT cũng như các cơ quan ban, ngành rất quan tâm về việc làm thế nào để trong điều kiện của chúng ta tạo điều kiện tốt nhất cho các thầy, cô giáo.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trò chuyện với cán bộ, giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trò chuyện với cán bộ, giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh.

Những quy định hành chính không cần thiết, mà trước hết là hồ sơ, sổ sách, những giáo án giấy... có thể thay bằng giáo án điện tử, hồ sơ điện tử, các sổ ghi chép, theo dõi kết quả học tập của học sinh... để từng bước giải phóng những công việc mất thời gian.

Theo Bộ trưởng, qua thực tiễn, nhiều trường đã làm rất tốt vấn đề này. Do đó, tiến tới sẽ đồng bộ sổ điểm, học bạ điện tử để minh bạch các kết quả, giảm bớt những việc phải ghi nhật ký hàng ngày đối với học sinh. Bộ GD&ĐT rất khuyến khích việc giáo viên xây dựng giáo án điện tử, bài giảng điện tử...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Trường THCS Lê Đình Chinh sẽ là điểm sáng của ngành Giáo dục Thanh Hóa và cũng là điểm sáng của cả nước, tiên phong về  học tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các thầy, cô giáo và học sinh của hai ngôi trường nêu trên, cũng như học sinh và giáo viên trên cả nước.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh.

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ “Hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”,  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã dự Lễ kết nghĩa giữa Chi bộ Các vấn đề Xã hội thuộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội với Đảng ủy xã Mỹ Tân; dự Lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non Mỹ Tân, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ