Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT

GD&TĐ - Ngày 27/4 tại Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã dự và trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ông Đỗ Anh Dũng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (bên phải) trao quyết định Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho ông Đỗ Anh Dũng.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (bên phải) trao quyết định Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho ông Đỗ Anh Dũng.

Trước đó, ngày 26/4/2021 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 1395/QĐ-BGDĐT về việc điều động ông Đỗ Anh Dũng, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Cục Quản lý chất lượng về công tác tại Thanh tra Bộ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chúc mừng ông Đỗ Anh Dũng nhận nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đồng thời lưu ý: Với nhiệm vụ hiện nay, các đơn vị Cục, Vụ… của cơ quan Bộ đều hết sức nặng nề, việc ngày càng khó, phức tạp. Riêng đối với Thanh tra càng khó hơn, nhiều vụ việc phức tạp hơn mà nhân lực thì ít.

Suốt hơn 1 năm qua đội ngũ lãnh đạo của Thanh tra chỉ có 1 Chánh Thanh tra và 2 Phó Chánh Thanh tra (nhưng sau đó 1 Phó Chánh Thanh tra nghỉ chế độ) cùng đội ngũ công chức còn thiếu so với biên chế nhưng đã hết sức nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Có những nhiệm vụ trong bối cảnh mới đột xuất và nặng nề như: Tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Xử lý nhiều nhiệm vụ phức tạp khác; đặc biệt giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... nhưng đã hoàn thành tốt.

Với quyết định bổ sung 1 đồng chí vào đội ngũ lãnh đạo của Thanh tra Bộ, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng mong rằng toàn thể cán bộ, công chức của Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bởi “Có thêm người là có thêm sức mạnh, thêm người công việc nặng nhọc sẽ giảm bớt...”.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, cán bộ công chức Thanh tra tiếp tục chỉ đạo, phối hợp tham mưu để ông Đỗ Anh Dũng sớm làm quen công việc, nắm bắt nhanh tình hình và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị Phó Chánh Thanh tra Bộ và cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chung được giao.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng trên lĩnh vực mới hoàn toàn, khó khăn, phức tạp hơn nhưng với kinh nghiệm, năng lực và phương pháp làm việc của mình, ông Đỗ Anh Dũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, ông Đỗ Anh Dũng gửi lời cảm ơn sự tin tưởng và giao nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng, của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GD&Đ, Thanh tra Bộ… Đồng thời bày tỏ: “Tôi biết rằng đây là vinh dự lớn nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm cao, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay công tác Thanh tra luôn khó khăn, phức tạp, nặng nề... do đó xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, cầu thị, học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ