Bắc Ninh: Công nhận 29 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

GD&TĐ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Quyết định số 1050 về việc cấp Bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2020 - 2021.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 29 trường Tiểu học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Trong đó, có 22 trường tiểu học được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 2:

Cụ thể, tại thành phố Bắc Ninh có các trường: Suối Hoa, Võ Cường 3, Vân Dương, Phong Khê, Nam Sơn 2.

Huyện Gia Bình gồm các trường: Tương Giang, Đình Bảng 2, Lãng Ngâm, Cao Đức, thị trấn Gia Bình.

Huyện Lương Tài có trường tiểu học Mỹ Hương.

Huyện Quế Võ có các trường: Quế Tân, Việt Hùng 1.

Huyện Thuận Thành có các trường: Hà Mãn, Xuân Lâm, Nguyễn Lượng Thái.

Huyện Tiên Du gồm các trường: Lạc Vệ 2, Cảnh Hưng, Hoàn Sơn, Tri Phương.

Huyện Yên Phong có các trường: Thị trấn Chờ số 2, Đông Phong.

Có 7 trường Tiểu học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 gồm: Khúc Xuyên (thành phố Bắc Ninh); Đồng Kỵ 2 (thị xã Từ Sơn); Bình Định (huyện Lương Tài); Trạm Lộ, Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành); Văn Môn, Yên Trung 2 (huyện Yên Phong).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.