ADB đánh giá cao hiệu quả Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2

GD&TĐ - Sáng 10/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp trực tuyến tổng kết Đoàn đánh giá định kỳ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đối với Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp tổng kết Đoàn đánh giá định kỳ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đối với Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp tổng kết Đoàn đánh giá định kỳ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đối với Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2.

Ông Ngô Quang Vịnh, Trưởng đoàn đánh giá, Ngân hàng phát triển Châu Á, cho biết: Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 được ADB phê duyệt ngày 8/12/2016, ngày kết thúc vào 30/9/2023 với tổng vốn vay 100 triệu USD (gồm 50 triệu USD khoản vay chính sách và 50 triệu USD dự án đầu tư).

Chương trình nhằm mục tiêu tăng cường chất lượng giáo dục trung học, tiếp cận bình đẳng của các nhóm yếu thế trong giáo dục và năng lực quản trị giáo dục trung học.

4 thành tích nổi bật nhất của Dự án được ông Ngô Quang Vịnh nhấn mạnh gồm: Dự án giải ngân và phân bổ vốn vay chính sách đúng hạn, đem lại hiệu quả đầu tư cho các tỉnh; Tiến độ trao thầu và giải ngân của dự án đầu tư luôn đạt và vượt tiến độ (năm 2021 giải ngân đạt 142% kế hoạch); Báo cáo kiểm toán luôn nộp trước hạn và đạt yêu cầu của ADB; Các điều khoản trong Hiệp định vay đang được tuân thủ đầy đủ

Triển khai dự án trong thời gian tiếp theo, đại diện ADB đưa kiến nghị liên quan đến sửa đổi một vài chỉ số và chỉ tiêu trong khung theo dõi và thiết kế (DMF) cho phù hợp với thực tế; lưu tâm hơn đến kế hoạch hành động giới; coi hạng mục chi cho công tác tập huấn nâng cao chất lượng dạy và học là chi đầu tư, không phải chi thường xuyên; thực hiện sớm, đúng tiến độ các gói thầu thuê tuyển tư vấn, hoàn thành trước khi đóng dự án.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định vai trò quan trọng của Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2. Nhận định của Thứ trưởng, quá trình triển khai Chương trình lớp lang, chặt chẽ, khoa học, có cái nhìn toàn diện và sản phẩm đầu ra khá rõ.

Đặc biệt, những hoạt động liên quan đến hỗ trợ chuyên môn, từng mảng công việc của Chương trình đều có sản phẩm tốt. Việc biên soạn tài liệu, tập huấn, tăng cường năng lực cho đội ngũ giáo viên các trường trung học, tăng cường công tác quản lý được triển khai khá đồng bộ, toàn diện; hỗ trợ xây dựng các trường học, các thiết bị giáo dục STEM, cũng như các thiết bị để nâng cao năng lực dạy và học cho các trường… đã phát huy tác dụng và đạt hiệu quả tốt. Hoạt động hỗ trợ trường chuyên; chương trình liên quan đến trường dân tộc nội trú; xây dựng ma trận, đặc tả đề thi, kiểm tra… đều được nỗ lực triển khai thực hiện…

Có thể nói Chương trình đã đồng hành rất hiệu quả cùng Bộ GD&ĐT trong đổi mới giáo dục phổ thông.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc họp.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc họp.

Thay mặt Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn đến ADB đã giúp Bộ GD&ĐT có dự án, đồng hành và tạo điều kiện rất thuận lợi để Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Thứ trưởng đồng thời trân trọng, ghi nhận nỗ lực, cố gắng, tinh thần làm việc trách nhiệm của Ban quản lý Chương trình, bám sát và phối hợp chặt chẽ với các vụ, cục có liên quan để có được kết quả như hôm nay.

Về một số nội dung còn tồn tại như ý kiến của ADB đưa ra, Thứ trưởng khẳng định Bộ GD&ĐT ghi nhận và sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới; đồng thời đề nghị các vụ, cục có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn đánh giá, đặc biệt quan tâm tới thực hiện những việc chưa hoàn thành.

Năm 2023 là thời điểm kết thúc Chương trình, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của ADB để có được khoản vay mới, giúp Bộ trong thực hiện chuyển đổi số, cũng như hỗ trợ dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.