30% điểm trường ở Quảng Trị cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

GD&TĐ - Mưa lớn kéo dài hơn 2 ngày đã khiến nhiều khu vực ở Quảng Trị bị ngập lụt, chia cắt. Trong đó có 30% số trường học tại một số nơi thấp trũng trên địa bàn bị ngập cục bộ, mất điện, buộc học sinh phải nghỉ học.

Một điểm trường ở huyện Hải Lăng bị ngập lụt trong ngày 18/10 (Ảnh: HY)
Một điểm trường ở huyện Hải Lăng bị ngập lụt trong ngày 18/10 (Ảnh: HY)

Chiều 18/10, Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên biển Đông, nên từ ngày 16 - 18/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa to và rất to.

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất ở một số vùng thuộc 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa.

Mực nước đỉnh lũ ở các sông vượt mức báo động 2 đã làm ngập lụt nhiều điểm trường, chia cắt nhiều khu dân cư thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh và thị xã Quảng Trị.

Thực trạng này đã buộc khoảng 30% số trường học tại một số nơi thấp trũng của huyện Hải Lăng, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị bị ngập cục bộ nên đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 18/10.

Mưa lũ cũng đã khiến địa phương gánh chịu những thiệt hại ban đầu về tài sản. Trong đó, tại huyện Triệu Phong có 10 phòng học bị tốc mái (thuộc các trường Mầm non xã Triệu Phước, Tiểu học Triệu An, Tiểu học Triệu Thượng).

Hiện nay nước lũ đang xuống chậm, Sở GD&ĐT đã giao hiệu trưởng các đơn vị trường học báo cáo Sở kịp thời, thường xuyên nắm tình hình để chỉ đạo tổ chức việc dạy học trở lại kể từ ngày mai (19/10).

Bên cạnh đó, Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ công tác dạy và học sau mưa lũ.

Nhiều điểm cầu tràn tại miền núi Quảng Trị hiện vẫn còn ngập sâu
Nhiều điểm cầu tràn tại miền núi Quảng Trị hiện vẫn còn ngập sâu

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa lũ trong 2 ngày qua tại tỉnh đã làm 1 người mất tích; 845 nhà bị ngập từ 0,5-1,5m (huyện Đakrông 37 nhà; TP Đông Hà 808 nhà); 3 nhà bị tốc mái; 12,65 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 7 ha rau màu của người dân bị ngập úng, hư hại;

Ngoài ra, công trình cấp nước sinh hoạt thôn A Vao (xã A Vao, huyện Đakrông) bị gãy, cuốn trôi tuyến ống khoảng 200m. Kèm theo đó là những thiệt hại khác về giao thông, cơ sở hạ tầng...

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh Quảng Trị cũng đã tiến hành sơ tán 267 hộ dân với 1.416 nhân khẩu tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ