29 học sinh Yên Bái đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Yên Bái có 62 thí sinh dự thi, trong đó 29 em đạt giải. Hóa học là đội tuyển có thành tích tốt nhất với 6/6 thí sinh tham dự đều có giải

Cả 6/6 thí sinh đội tuyển Hóa học Yên Bái đều đạt giải.
Cả 6/6 thí sinh đội tuyển Hóa học Yên Bái đều đạt giải.

Theo kết quả Bộ GD&ĐT vừa công bố, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022,  Yên Bái có 62 thí sinh dự thi. Trong đó có 59 học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành; 1 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh; 1 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên và 1 học sinh Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên. 

29 học sinh Yên Bái đạt giải ở 9 môn thi với 3 giải Nhì, 8 giải Ba và 18 giải Khuyến khích. Đội tuyển Hóa học là đội tuyển có thành tích tốt nhất của Yên Bái khi cả 6 thí sinh tham dự đều đoạt giải. Thứ tự giải của học sinh Yên Bái như sau: Môn Ngữ văn có 5 giải, môn Toán có 2 giải, môn Lịch sử 2 giải, môn Vật lý 3 giải, môn Hoá học có 6 giải, môn Sinh học 4 giải, môn Tin học 1 giải, môn Địa lý 3 giải và môn Tiếng Anh 3 giải.

Theo kết quả công bố của Bộ GD&ĐT, năm nay có hơn 2.300 học sinh các trường THPT trong cả nước đạt giải. Bắc Ninh dẫn đầu cả nước với 10 giải Nhất; khối THPT chuyên của ĐHQG Hà Nội cũng chiếm 10 giải Nhất. Tiếp đến là Vĩnh Phúc 8 giải Nhất; Hà Nội, TP.HCM cùng có 7 giải Nhất và Hải Phòng có 6 giải Nhất. 

Được biết, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 có tổng số 4.671 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 100 em so với năm ngoái. Kỳ thi được tổ chức ở 67 Hội đồng coi thi (tại 63 Sở GD&ĐT và ĐHQG Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Vinh, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc) với tất cả 363 phòng thi. Có 1.558 cán bộ, giáo viên, giảng viên làm công tác coi thi.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2022 có 12 môn thi, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ