Vũ Hán và lễ tốt nghiệp không khẩu trang

GD&TĐ - Hơn 11.000 sinh viên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã dự lễ tốt nghiệp tập trung tại sân vận động Trường Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc.

Hầu hết, sinh viên không đeo khẩu trang khi tham dự lễ tốt nghiệp.
Hầu hết, sinh viên không đeo khẩu trang khi tham dự lễ tốt nghiệp.

Các em mặc trang phục, đội mũ cử nhân, ngồi theo hàng nhưng không cần giãn cách hay đeo khẩu trang.

Xung quanh sân vận động trang trí những biểu ngữ: “Chào mừng các bạn sinh viên tốt nghiệp năm 2020 trở về trường”, “Chúc các bạn có một tương lai thật tuyệt vời”.

2021 đánh dấu một năm đặc biệt khi lễ tốt nghiệp được tái tổ chức tại Vũ Hán sau một năm huỷ bỏ vì dịch Covid-19. Đồng thời, buổi lễ năm nay chào đón 2 thế hệ tân cử nhân. Trong đó, 2.200 em ra trường vào năm 2020 được tổ chức lễ tốt nghiệp thay cho hạn chế vào năm ngoái.

Trước đó, Covid-19 xuất hiện tại thành phố Vũ Hán từ cuối năm 2019. Chính quyền thành phố 11 triệu dân đã quyết định phong tỏa từ ngày 23/1/2020.

Trong thời gian này, để kiểm soát dịch bệnh, người dân phải làm xét nghiệm nhanh Covid-19, khai báo y tế, có “thẻ xanh” tương ứng với tình trạng sức khoẻ ổn định khi muốn rời khỏi khu vực cư trú.

Đến tháng 4, sau 76 ngày, lệnh hạn chế được dỡ bỏ nhưng trường học các cấp vẫn phải đóng cửa.

Năm 2020, nhiều trường đại học tại Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc phải tổ chức lễ tốt nghiệp trực tuyến. Lễ tốt nghiệp năm 2021 không chỉ là sự kiện ý nghĩa với các bạn sinh viên mà còn ghi dấu thành phố 11 triệu dân này đã thành công kiểm soát dịch bệnh, bước sang trạng thái bình thường mới.

Theo France24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...