TT Ai Cập kêu gọi các trường ĐH tăng cường đào tạo từ xa

GD&TĐ - TT Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi vừa kêu gọi các trường ĐH thực hiện đào tạo từ xa và sử dụng công nghệ sẵn có để giảm tải cho quá trình GD trong đại dịch Covid-19, phát ngôn viên Bassam Rady cho biết.

TT Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi.
TT Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi.

TT El-Sisi cũng ra lệnh cần thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết liên quan đến việc khử trùng các cơ sở trường học một cách nghiêm ngặt.

Theo kế hoạch kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, các trường ĐH Ai Cập sẽ khôi phục hoạt động của mình vào cuối tuần này, muộn hơn gần 1 tháng so với ngày khai giảng vào tháng 9.

Các trường học đã thực hiện một loạt các biện pháp an toàn chống Covid-19, bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang trong trường và chia HS thành các nhóm nhỏ.

TT Ai Cập ra lệnh chính phủ tăng số lượng các trường ĐH lên 15 trường, ưu tiên các ngành khoa học hiện đại và chuyên ngành khoa học tiên tiến đủ điều kiện giúp SV tham gia thị trường việc làm quốc tế và địa phương. Ông cũng yêu cầu điều chỉnh các chuyên ngành tại các trường ĐH kỹ thuật để phù hợp với các hoạt động công nghiệp của các thành phố nơi những trường này tọa lạc.

Theo Ahram

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.