Trung Quốc: Trí tuệ nhân tạo trở thành ngành “hot” nhất tại các trường ĐH

GD&TĐ - Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành chuyên ngành mới phổ biến nhất tại các trường ĐH Trung Quốc trong năm thứ 2 liên tiếp vào thời điểm quốc gia này đang nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân tài AI mạnh mẽ.

Một robot đang chào đón các sinh viên năm nhất trong khuôn viên trường Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải,.
Một robot đang chào đón các sinh viên năm nhất trong khuôn viên trường Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải,.

Một danh sách do Bộ GD Trung Quốc mới công bố cho thấy các trường ĐH trên toàn quốc đã nộp đơn xin thành lập 2.046 ngành mới vào năm ngoái. Trong đó 130 trường ĐH được chấp thuận thành lập các chuyên ngành đào taọ ĐH 4 năm liên quan đến AI. Vào năm 2019, 180 trường ĐH đã thành lập các chuyên ngành AI, khiến nó trở thành chuyên ngành mới số 1 trong năm đó.

Nhiều trường ĐH danh tiếng, bao gồm ĐH Thanh Hoa ở Bắc Kinh, ĐH Sun Yat-Sen ở Quảng Châu và ĐH Trung Nam ở Hồ Nam đang cung cấp chuyên ngành mới này. Các chuyên ngành phổ biến khác bao gồm sản xuất và kỹ thuật thông minh, được 84 trường ĐH đưa ra như một chuyên ngành và 62 trường ĐH mở ngành mới là khoa học dữ liệu và công nghệ “big data”.

Theo kế hoạch thúc đẩy GD AI, các trường ĐH sẽ cải thiện lĩnh vực này, tạo đột phá trong lý thuyết cơ bản và nghiên cứu công nghệ then chốt, trở thành lực lượng cốt lõi cho sự đổi mới AI toàn cầu vào năm 2030.

Quản lý hành chính công là chuyên ngành ít được ưa chuộng nhất vào năm ngoái, đã bị 21 trường ĐH loại bỏ, tiếp theo là 16 trường bỏ ngành quản lý thông tin, 15 trường bỏ ngành khoa học công nghệ thông tin điện tử. Nguyên nhân của việc một trường ĐH mở hoặc bỏ một số chuyên ngành liên quan đến khả năng tìm việc làm của SV sau khi tốt nghiệp.

Trong khi đó nhiều trường ĐH Trung Quốc đặt mục tiêu cải thiện GD AI và nuôi dưỡng nhiều tài năng AI hơn bằng cách thành lập các chuyên ngành, phòng ban và viện nghiên cứu AI mới.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...