Trung Quốc: Hỗ trợ việc làm cho sinh viên tại Hồ Bắc

GD&TĐ - Đầu tuần này, một quan chức giáo dục cấp cao Trung Quốc cho biết, phần lớn sinh viên mới tốt nghiệp đại học từ những tổ chức giáo dục tại tỉnh Hồ Bắc đều có việc làm ổn định.

Hỗ trợ sinh viên vừa tốt nghiệp có việc làm 
là ưu tiên hàng đầu.
Hỗ trợ sinh viên vừa tốt nghiệp có việc làm là ưu tiên hàng đầu.

Hồ Bắc là nơi chứng kiến sự khởi phát của Covid-19 và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông Wang Hui - lãnh đạo về các vấn đề sinh viên đại học tại Bộ Giáo dục, cho biết: “Theo thống kê, trong năm nay, có tới 449.000 sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học ở Hồ Bắc”.

Trong khi đó, có 371.000 sinh viên đến từ Hồ Bắc tốt nghiệp tại các trường đại học ở những khu vực cấp tỉnh khác.

Ông Wang nhấn mạnh, Bộ Giáo dục đã áp dụng một loạt biện pháp đặc biệt trong năm nay. Đặc biệt, mục tiêu thúc đẩy việc làm của những sinh viên mới tốt nghiệp được coi là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục nước này cũng hỗ trợ bố trí cho những sinh viên ra trường được lao động tại các vị trí trong khu vực công.

Các trường đại học trên khắp Trung Quốc đã thiết lập cơ chế hỗ trợ 1 - 1 đối với 124 tổ chức giáo dục đại học tại Hồ Bắc. Những biện pháp này bao gồm chia sẻ thông tin và cung cấp hướng dẫn việc làm. Cũng theo ông Wang, những cơ chế hỗ trợ này đã giúp 13.000 sinh viên tốt nghiệp từ đại học ở Hồ Bắc tìm được việc làm.

Nhà lãnh đạo về các vấn đề sinh viên đại học này nhấn mạnh, chính quyền địa phương và các trường đại học ở những khu vực cấp tỉnh khác đã được yêu cầu lưu giữ hồ sơ về tất cả sinh viên tốt nghiệp từ Hồ Bắc. Nhờ đó, người học tại Hồ Bắc có thể được cung cấp hướng dẫn việc làm ngay khi vừa tốt nghiệp.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).