Trung Quốc đưa ra sáng kiến về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em

Nhiều HS Trung Quốc cần chăm sóc sức khỏe tâm thần trước áp lực học tập gia tăng.
Nhiều HS Trung Quốc cần chăm sóc sức khỏe tâm thần trước áp lực học tập gia tăng.

Mỗi trường học sẽ thiết lập một dịch vụ tâm lý hoặc dựa vào các bác sĩ của trường để cung cấp cho HS dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần theo thời hạn - theo kế hoạch chung của 12 cơ quan trung ương, trong đó có Ủy ban Y ế Quốc gia và Bộ GD Trung Quốc.

Các cơ sở mầm non và GD đặc biệt được yêu cầu phải trang bị GV sức khỏe tâm thần toàn thời gian hoặc bán thời gian.

Theo kế hoạch hành động, vào cuối năm 2022, 60% các bệnh viện tâm thần của Trung Quốc từ cấp 2 trở lên nên cung cấp dịch vụ ngoại trú tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên. Trong khi đó, 30% viện nhi, cơ sở chăm sóc bà mẹ, trẻ em và các bệnh viện da khoa cùng cấp độ đều được yêu cầu có các dịch vụ tương tự.

Vào năm 2020, tất cả các thành phố cấp tỉnh nên giúp người dân tiếp cận vào các đường dây nóng hỗ trợ tâm lý và khi đó, tỷ lệ nhận thức về sức khỏe tâm thần trong giới trẻ sẽ đạt 80%.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.