Singapore: Tiếp tục để GD trở thành đòn bẩy trong xã hội

GD&TĐ - Bộ GD sẽ tiếp tục tập trung để ngành tiếp tục là một đòn bẩy xã hội, đồng thời đảm bảo việc học tập vẫn diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ trưởng GD Lawrence Wong cho biết.

Bộ trưởng GD Lawrence Wong tới thăm một trường học.
Bộ trưởng GD Lawrence Wong tới thăm một trường học.

“Chúng tôi dành một sự ưu tiên để đảm bảo GD vẫn là một đòn bẩy xã hội hiệu quả. Các nguồn lực chúng tôi cung cấp cho nhà trường sẽ phản ánh đặc tính quan trọng này” – Bộ trưởng GD Sinapore cho biết.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 cũng đặt ra những vấn đề mà Bộ GD phải suy nghĩ: Làm thế nào để HS tiếp tục hoạt động bên ngoài lớp học, các kỳ thi sẽ tiến hành ra sao nếu đại dịch tiếp tục, cách ứng phó với những làn sóng lây nhiễm bất ngờ...

“Chúng tôi đang vận dụng trí óc để có các điều chỉnh cần thiết” - Bộ trưởng GD Singapore nói – “Giả sử đại dịch sẽ ở với chúng ta một thời gian dài, một năm hay lâu hơn nữa... chúng ta phải cảnh giác, nhưng đồng thời cần đảm bảo việc học tập không bị ảnh hưởng”.

Ông nhấn mạnh ngoài việc học tập, hoạt động ngoại khóa là một phần quan trọng của trải nghiệm học tập.

Bộ trưởng Wong vừa có chuyến thăm trường trung học Marsiling. Tại đây ông đã tới thăm một số lớp học, sân trường và vườn rau của trường. Vườn rau này được dùng trong một chương trình học tập về các vấn đề môi trường và tính bền vững của thực phẩm.

Theo ông Wong, việc khiến GD trở thành một đòn bẩy xã hội bao gồm việc đảm bảo các trường “luôn là động lực giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn”. Đó là những HS học kém hơn hoặc nghèo hơn.

Ông cho biết Bộ GD đã đầu tư rất nhiều và lĩnh vực mầm non, để “đảm bảo trẻ em ở đây sẽ có một khởi động tốt trong cuộc sống”.

Theo Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.