Singapore: Bảo đảm an toàn trong kỳ thi quốc gia

GD&TĐ - Để bảo đảm an toàn cho thí sinh trong các kỳ thi, Singapore yêu cầu người học đo thân nhiệt và thực hiện xét nghiệm nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của Covid-19.

Thí sinh sẽ được hỗ trợ chi phí nếu xét nghiệm Covid-19.
Thí sinh sẽ được hỗ trợ chi phí nếu xét nghiệm Covid-19.

Các kỳ thi quốc gia tại Singapore sẽ được tiến hành trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, với các biện pháp bảo đảm an toàn cho thí sinh. Tuy nhiên, học sinh mắc Covid-19 hoặc được yêu cầu cách ly sẽ không được phép tham dự kỳ thi.

“Kỳ thi quốc gia là một phần không thể thiếu của việc dạy và học. Chúng tôi cũng biết rằng, kết quả của kỳ thi quốc gia rất quan trọng khi học sinh chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong hành trình giáo dục”, Tổng Giám đốc Tổng cục Giáo dục Singapore Wong Siew Hoong nhấn mạnh.

Ông Woong khẳng định, các biện pháp bảo đảm an toàn nghiêm ngặt sẽ được áp dụng trong suốt kỳ thi. Các kỳ thi viết của chứng chỉ N-Level sẽ được tổ chức từ ngày 14/9 - 16/10. Kỳ thi tốt nghiệp tiểu học (PSLE) diễn ra từ ngày 1 - 7/10, O-Level từ ngày 19/10 - 12/11 và A-Levels từ ngày 26/10 - 2/12.

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Singapore, khoảng 98.000 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi cấp quốc gia trong năm nay. 22.000 ứng viên không thuộc nhóm tốt nghiệp cũng sẽ tham gia kỳ thi O-Level và A-Level. Các biện pháp bảo đảm an toàn bao gồm đo thân nhiệt và kiểm tra trực quan tất cả ứng viên, thời gian kết thúc so le và các lối ra vào riêng biệt.

Bộ Giáo dục cùng Hội đồng Khảo thí và Đánh giá Singapore (SEAB) cho biết, tất cả thí sinh sẽ đeo khẩu trang khi đến địa điểm thi và có thể thay thế bằng tấm che mặt khi ngồi vào bàn.

“Tuy nhiên, họ phải đeo khẩu trang khi rời khỏi địa điểm thi, chẳng hạn như đi vệ sinh hoặc kết thúc buổi kiểm tra”, thông báo cho hay.

Ứng cử viên sẽ phải ngồi cách nhau 1,5m, mỗi phòng có 30 học sinh. Mỗi địa điểm sẽ có tối đa 250 thí sinh. Theo Bộ Giáo dục, trước khi kỳ thi diễn ra, các trường sẽ thực hiện “thời gian nghỉ học” cho thí sinh. Điều này nhằm giảm thiểu nguy cơ một số lượng lớn học sinh phải cách ly hoặc nghỉ học do các trường hợp Covid-19 xuất hiện trong trường học.

Thời gian nghỉ học sẽ do các trường quyết định, tùy thuộc vào hồ sơ và nhu cầu của học sinh cũng như thực tiễn của tổ chức giáo dục. Để “đảm bảo không gây rủi ro cho người khác”, học sinh mắc Covid-19 hoặc đang trong thời gian cách ly, sẽ không được phép tham dự kỳ thi.

Một số trường hợp ngoại lệ có thể được cân nhắc để tham dự kỳ thi. Tuy nhiên, những ứng cử viên này sẽ làm bài tại một địa điểm tập trung do SEAB quản lý và không được phép ngồi cùng thí sinh khác. 

Những người học này cũng sẽ không được phép sử dụng phương tiện công cộng đến địa điểm thi. Nhân viên hướng dẫn sẽ được cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân và giám sát kỳ thi từ bên ngoài phòng để giảm thiểu sự tiếp xúc với thí sinh. Những thí sinh từng nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp mắc Covid-19 sẽ được phép tham dự kỳ thi nếu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bộ Giáo dục và SEAB cho biết, kể từ ngày 17/9, tức 14 ngày trước khi kỳ thi viết PSLE diễn ra, thí sinh sẽ được xét nghiệm Covid-19 khi có biểu hiện mắc bệnh.

Chính phủ sẽ chi trả các chi phí liên quan đến xét nghiệm Covid-19 nếu người học đến kiểm tra tại Phòng khám Dự phòng Y tế Công cộng (PHPC) hoặc phòng khám đa khoa.

“Sau khi chính phủ hỗ trợ, sinh viên là công dân Singapore và thường trú nhân sẽ trả một mức cố định là 10 đô la Singapore, bao gồm việc tư vấn, thuốc men và điều tra”, MOE cho biết.

Bộ Giáo dục cho biết, các thí sinh PSLE đang tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp từ ngày 28/9 - 7/10, hoặc ngay trước khi kỳ thi bắt đầu và trong suốt thời gian thi, sẽ được cân nhắc giúp đỡ. Khi đó, Bộ Giáo dục sẽ chịu phí tư vấn vì mức tiền sẽ cao hơn đáng kể, khoảng 120 đô la Singapore.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ