Ngôi sao phim Full House đi tù vì tham gia đường dây chạy trường rúng động nước Mỹ

GD&TĐ - Hôm qua (21/8), nữ diễn viên phim Full House - Lori Loughlin bị kết án 2 tháng tù vì tham gia vào một vụ bê bối chạy trường rúng động nước Mỹ. Chồng bà là nhà thiết kế Mossimo Giannulli cũng phải ngồi tù 5 tháng vì tội danh mà ban đầu họ phủ nhận này.

Nữ diễn viên Lori Loughlin và chồng là nhà thiết kế Mossimo Giannulli.
Nữ diễn viên Lori Loughlin và chồng là nhà thiết kế Mossimo Giannulli.

Ngoài ngồi tù 2 tháng, Loughlin phải chịu 2 năm bị giám sát, 100 giờ lao động công ích và nộp phạt 150.000 USD – theo Luật sư Mỹ khu vực Massachusetts.

Bà bị kết án vài giờ sau khi chồng bà nhận án 5 tháng tù, nộp 250.000 USD tiền phạt, 2 năm bị giám sát và 250 giờ lao động công ích. Cả 2 đều phải có mặt tại Cục Trại giam Mỹ trước 2 giờ chiều ngày 19/11.

Bản án trên là dấu chấm hết cho câu chuyện gian lận của Giannulli và Loughlin. Họ đều tham gia vào bê bối chạy trường có liên quan tới các phụ huynh nổi tiếng. Họ đã thừa nhận trả cho kẻ đứng đầu đường dây chạy trường William Rick Singer 500.000 USD để con gái vào được ĐH Nam California.

Nữ diễn viên Lori Loughlin và 2 con.
Nữ diễn viên Lori Loughlin và 2 con.

Tháng 3/2019, vợ chồng bà đã bị bắt khi cố gắng cho 2 con gái Bella và Olivia vào ĐH trên bằng cách chi 500.000 USD để các con được chỉ định làm tân binh cho đội thủy thủ của trường nhằm được vào học. Tuy nhiên trên thực tế, 2 con gái của họ đều không tham gia vào đội này và không biết chèo thuyền.

“Tôi theo kế hoạch cho các con một lợi thế không công bằng trong quá trình tuyển sinh ĐH” – Loughlin nói khi nghe phán quyết – “Tôi làm như vậy khi phớt lờ trực giác và cho phép mình xa rời chuẩn mực đạo đức của mình. Tôi nghĩ tôi làm vì tình yêu đối với con. Nhưng thực tế, điều đó lại làm giảm khả năng của con mình”.

Loughlin cho biết, giờ đây bà hiểu quyết định chạy trường làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng hiện có trong xã hội.

“Tôi ước có thể quay ngược thời gian và làm mọi thứ khác đi, nhưng tôi chỉ có thể nhận trách nhiệm và tiến lên phía trước” – bà vừa nói vừa khóc – “Tôi thực sự vô cùng xin lỗi. Tôi sẵn sàng nhận mọi hậu quả và sửa đổi mình”.

Đến nay, 55 bị cáo bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối tuyển sinh ĐH trên, trong số đó 41 bị cáo đã nhận tội hoặc đồng ý nhận tội – Theo Văn phòng Luật sư Mỹ. Vợ chồng Loughlin và Giannulli nằm trong số 28 phụ huynh ban đầu không nhận tội.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ