New Zealand: 700 nhân viên trường đại học mất việc do giảm du học sinh

GD&TĐ - Do lượng tuyển sinh quốc tế giảm, gần 700 nhân viên tại các trường đại học New Zealand bị mất việc làm.

Trường ĐH Auckland, New Zealand.
Trường ĐH Auckland, New Zealand.

Tại Trường Số nhân viên phải nghỉ việc trong các trường đại học chiếm khoảng 3% tổng nhân sự toàn ngành.

Tại Trường Đại học Auckland, 300 nhân viên đăng ký nghỉ việc tự nguyện. Tại Trường Đại học Victoria, cơ sở Wellington, con số này là 100 người.

Tại các trường khác, số người nghỉ việc là khoảng 70. Ngược lại, Trường Đại học Otago, nơi giới hạn số lượng sinh viên quốc tế không vượt quá 15% tổng số sinh viên trường, không phải cắt giảm nhân sự.

Tina Smith, Chủ tịch Liên minh các trường đại học, cao đẳng, cho biết mức cắt giảm nhân sự là rất lớn và các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm sẽ nghỉ việc trong tương lai.

Các trường đã phải khắc phục tình trạng bằng cách tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong nước nhưng không đủ lấp đầy khoảng trống mà du học sinh gây ra.

Chris Whelan, Giám đốc các trường đại học New Zealand chỉ ra các trường chỉ tuyển sinh được 1/3 du học sinh so với mọi năm trong khi trung bình, khoảng 15% doanh thu của họ đến từ sinh viên quốc tế.

Theo thống kê trong tám cơ sở giáo dục đại học tại New Zealand, chỉ khoảng 10.000 sinh viên quốc tế ghi danh, thấp hơn một nửa so với thông thường.

Ông Whelan cho biết: “Vấn đề là sự sụt giảm du học sinh năm nhất trong năm 2020 sẽ còn ảnh hưởng ít nhất trong 3 năm tiếp theo. Các trường lại tiếp tục bỏ lỡ đợt tuyển sinh tiếp theo vào năm 2021. Các trường cần thay đổi sớm để thích ứng với tình trạng thiếu du học sinh”.

Theo RNZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.