Mỹ sẽ có nhiều SV quốc tế hơn khi ông Biden làm tổng thống

GD&TĐ - Ông Biden được cho là đã thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống. Khi trở thành chủ nhân của Nhà trắng, ông Biden sẽ có những thay đổi khiến Mỹ thu hút được nhiều SV các nước đến học.

Ông Joe Biden.
Ông Joe Biden.

Số SV quốc tế tới Mỹ du học đang giảm xuống do hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch Covid-19, chính sách nhập cư hạn chế của chính quyền ông Trump, các quy định về thị thực làm việc sau khi học xong... Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã đưa ra chính sách khiến SV quốc tế khó có được thị thực du học hơn, trong đó gồm giới hạn thời gian lưu trú của SV quốc tế tại Mỹ.

Theo đề xuất, thị thực SV sẽ không quá 4 năm, khác với thông lệ là cho phép duy trì tính hiệu lực miễn là SV vẫn đi học. Điều này có thể ảnh hưởng tới SV trong các chương trình kéo dài hơn 4 năm hoặc những người cần thêm thời gian để hoàn thành bằng cấp của mình. Trước đó đã có các cuộc đàm phán về việc đình chỉ chương trình Đào tạo thực hành tùy chọn (OPT) do luật nhập cư thắt chặt đối với SV quốc tế ở Mỹ. Điều này không khuyến khích nhiều SV nộp đơn vào các trường ĐH của nước này và phá vỡ kế hoạch của nhiều SV hiện tại đang tranh đua để có kinh nghiệm quý giá tại Mỹ.

Tuy nhiên việc trên có thể thay đổi tất cả khi ông Joe Biden thắng cử và trở thành Tổng thống Mỹ.

Hỗ trợ SV từ các quốc gia chủ yếu theo đạo Hồi đến Mỹ du học

Ông Biden có thể thu hồi một số lệnh hành pháp ảnh hưởng tiêu cực đến SV quốc tế khi trở thành tổng thống. Ông đã cam kết hủy bỏ lệnh cấm của ông Trump đối với du khách từ một số quốc gia theo đạo Hồi nhất định vào Mỹ.

Trang chiến dịch của ông Biden viết: “Cấm người Hồi giáo nhập cảnh là sai trái về mặt đạo đức và không có thông tin tình báo hoặc bằng chứng nào cho thấy điều đó làm cho quốc gia của chúng ta an toàn hơn. Đó là một sự lạm quyền khác của chính quyền ông Trump được thiết kế nhằm mục tiêu chủ yếu vào những người nhập cư da đen và da nâu. Ông Biden sẽ ngay lập tức hủy bỏ lệnh cấm người Hồi giáo”.

Hỗ trợ SV nhập cư tiếp cận GD ĐH

Ông Biden cũng đặt mục tiêu khôi phục chương trình DACA mà chính quyền ông Obama đã tạo ra năm 2012 để bảo vệ những người nhập cư tới Mỹ khi còn nhỏ nhưng không có giấy tờ.

Theo Education Dive, DACA đã được thu nhỏ lại dưới thời chính quyền ông Trump, nhưng ông Biden nhắm mục tiêu khôi phục chương trình này và đảm bảo nhóm HS này có đủ điều kiện để nhận các khoản vay liên bang và trợ cấp, ngoài việc được đưa vào các đề xuất của ông để có quyền tiếp cận vào trường cao đẳng cộng đồng mà không mắc nợ.

Hỗ trợ liên quan tới Covid-19 cho SV quốc tế tại Mỹ

SV quốc tế tại Mỹ hiện không đủ điều kiện để nhận cứu trợ Covid-19. Tháng 3, Quốc hội đã thông qua Đạo luật viện trợ, cứu trợ và An ninh kinh tế (CARES) về virus corona, dành hơn 6 tỉ USD cho các khoản trợ cấp cho SV. Tuy nhiên, Bộ GD đã không cho những SV không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang được nhận tiền, ban hành một quy tắc khẩn cấp và đưa ra một số thách thức pháp lý.

Ông Biden cũng có thể đảo ngược hạn chế trên nhưng các thay đổi về nhập cư quy mô lớn có thể cần phải chờ đợi khi chính quyền mới giải quyết các vấn đề tức thời hơn như Covid-19 và kinh tế yếu kém.

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ