Mỹ: Phụ huynh New York thất vọng khi trường học đóng cửa trở lại

GD&TĐ - Con trai 6 tuổi của Jodi Cook - một bà mẹ 2 con ở Brooklyn vừa tiếp tục đi học trực tiếp tại trường tiểu học của mình nhưng trường của cậu lại sắp đóng cửa lại vì số ca mắc Covid -19 tăng mạnh gần đó. Bà Cook cho biết cảm thấy rất thất vọng.

HS chờ kiểm tra y tế trước khi vào trường ở New York.
HS chờ kiểm tra y tế trước khi vào trường ở New York.

Tuần trước, các trường tiểu học công lập ở TP New York đã đón HS quay trở lại lớp khi Thị trưởng Bill de Blasio đưa ra kế hoạch học tập kết hợp sau một tháng gián đoạn. Tuy nhiên, tuần này, các quan chức New York đã bắt đầu áp đặt các hạn chế mới để giới hạn sự gia tăng đáng lo ngại của Covid-19 tại một số điểm nóng.

“Tôi thất vọng vì tôi không nghĩ rằng vị trí của trường học thực sự khiến chúng tôi gặp nguy hiểm” – bà Cook cho biết hôm qua (8/10).

Trường học của con bà Cook nằm ở khu vực Windsor Terrace – Kinsington của Brooklyn ở nơi được gọi là “vùng màu cam”. Các trường ở những vùng như vậy được lệnh đóng cửa theo quy định mới của Thống đốc New York Andrew Cuomo đưa ra để ngăn chặn virus ở một số vùng của bang, bao gồm các khu vực ở Brooklyn và Queens.

Một nhóm phụ huynh và trẻ em tụ tập bên ngoài nhà trường vào hôm qua để phản đối việc trên cùng với 2 chính trị gia địa phương.

Thị trưởng de Blasino nói với các phóng viên hôm qua rằng 169 trường học đã đóng cửa theo quy định của thống đốc, nhiều hơn 61 trường so với kế hoạch mà ông đưa ra hôm chủ nhật, trong đó khu vực lân cận được khoanh vùng sẽ thực hiện đóng cửa theo mã ZIP.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ