Mỹ: New York mở cửa lại các trường công lập

GD&TĐ - Bill de Blasio, Thị trưởng thành phố New York thông báo các trường công lập trên địa bàn sẽ mở cửa lại vào ngày 7/12, bắt đầu từ cấp tiểu học.

Biểu tình phản đối đóng cửa trường học tại New York ngày 19/11.
Biểu tình phản đối đóng cửa trường học tại New York ngày 19/11.

Ông Bill de Blasio cho biết: “Mở cửa trường học là cách tiếp cận mới trong thời điểm hiện nay vì chúng tôi có nhiều bằng chứng chứng minh mức độ an toàn trong các trường học”.

Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York nhận xét việc mở cửa trường học trong thời điểm hiện nay là “hướng đi đúng đắn và quyết định chính xác”. Michael Mulgrew, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên thành phố, cho biết ủng hộ việc trường học mở cửa lại theo từng giai đoạn nhưng cần có sự kiểm tra nghiêm ngặt.

Học sinh sẽ được kiểm tra sức khỏe ngẫu nhiên hàng tuần, thay vì hàng tháng như kế hoạch cũ. Phụ huynh phải ký cam kết đồng ý cho học sinh làm kiểm tra sức khỏe nếu học trực tiếp.

Các trường mẫu giáo cũng sẽ mở cửa lại vào ngày 7/12 tới đây, cùng đợt với các trường tiểu học. Trường học dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt mở cửa từ 10/12.

Các trường THCS, THPT sẽ bắt đầu giảng dạy trực tiếp vào những ngày sau đó. Tuy nhiên, lịch mở cửa chính thức vẫn chưa được ấn định.

Ông De Blasio cho biết gần 330.000 trên tổng số 1,1 triệu học sinh tại các trường công lập đủ điều kiện để quay lại học tập. Mục tiêu của thành phố New York là các trường có thể duy trì việc học trực tiếp năm ngày một tuần như thông thường.

Trước đó ngày 19/11, các trường công lập tại New York buộc phải đóng cửa sau khi tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 trung bình trong bảy ngày trên địa bàn cho kết quả dương tính vượt qua mức cho phép 3%. Theo thông báo mới, trường học sẽ không phải đóng cửa khi tỷ lệ xét nghiệm trung bình vượt ngưỡng 3%.

Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 4 triệu ca dương tính với Covid-19, trong đó hơn 35.000 người tử vong. Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ trong tháng 11 là mức cao nhất trong sáu tháng qua.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ