Mỹ khan hiếm tài xế xe buýt trường học

GD&TĐ - Tình trạng thiếu tài xế xe buýt đưa đón học sinh tại Mỹ đang làm phức tạp thêm vấn đề tái mở cửa trường học cho năm học 2021 - 2022.

Xe buýt đưa đón học sinh tại Mỹ.
Xe buýt đưa đón học sinh tại Mỹ.

Một khu học chánh tại bang Montana đang treo thưởng 4.000 USD (khoảng 91 triệu đồng) cho công việc tài xế xe buýt khi trẻ em trở lại trường học trực tiếp. Trong khi một học khu tại bang Delaware đề nghị trả phụ huynh 700 USD (khoảng 15,9 triệu đồng) để tự chuẩn bị phương tiện di chuyển cho con.

Khu học chánh khác nằm tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, phải dời lịch tựu trường. Học sinh đi bộ đi học vì thiếu tài xế đưa đón.

Trường học trên khắp đất nước đang đưa ra nhiều chính sách ưu đãi trong tuyển dụng tài xế xe buýt như tăng lương, đào tạo miễn phí lấy bằng lái xe thương mại. Tuy nhiên, số lượng tài xế vẫn rất khan hiếm.

Theo Công ty dịch vụ xe đưa đón học sinh First Student, số lượng tài xế giảm do các trường cấm học sinh đeo khẩu trang. Tài xế không muốn mạo hiểm tính mạng, sức khỏe của bản thân và các em nhỏ trước sự lây lan chóng mặt của biến chủng Delta.

Ngoài ra, người có bằng lái xe thương mại có thể tìm được công việc trả lương cao hơn là đưa đón học sinh. Họ không phải tuân thủ yêu cầu chia giờ đón, trả khách và được linh hoạt hơn về mặt thời gian.

Tại một số công ty, nhân viên văn phòng có thể sẽ tham gia khóa học về lái xe thương mại, dự kiến kéo dài vài tuần, để bù đắp lỗ hổng hiện nay.

Theo US News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.