Lần đầu tiên Bộ GD Hàn Quốc khảo sát về lạm dụng tình dục trực tuyến

GD&TĐ - Hôm nay (14/9), Bộ GD Hàn Quốc cho biết có kế hoạch khởi động cuộc khảo sát đầu tiên về vấn đề lạm dụng tình dục trực tuyến tại các trường học nhằm đối phó tốt hơn trước vấn đề xã hội đang gia tăng này.

Một nhân viên an ninh kiểm tra khả năng camera giấu trong phòng vệ sinh của một trường học ở Seoul.
Một nhân viên an ninh kiểm tra khả năng camera giấu trong phòng vệ sinh của một trường học ở Seoul.

Cuộc khảo sát trên là một phần trong cuộc khảo sát thường niên về bạo lực học đường dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này – theo Bộ GD.

HS phổ thông từ lớp 4 trở lên sẽ tham gia vào cuộc khảo sát toàn quốc này. Trong đó sẽ bao gồm những câu hỏi xem họ đã từng tham gia hay là nạn nhân của việc lạm dụng tình dục trực tuyến như quay phim bất hợp pháp và phân phát nội nội dung bóc lột tình dục không.

Trong khi cuộc khảo sát về bạo lực học đường được tiến hành hàng năm, đây là lần đầu tiên nó bao gồm những câu hỏi về việc lạm dụng tình dục trực tuyến. Cuộc khảo sát được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về sự gia tăng các vụ lạm dụng tình dục trực tuyến liên quan đến trẻ vị thành niên. Trong một số trường học, GV bị phát hiện lắp camera bất hợp pháp trong phòng tắm của nhà trường.

Một cuộc khảo sát năm 2019 cho thấy 3% trong số 144.472 HS được khảo sát tự nhận mình là nạn nhân của nội dung bóc lột tình dục.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...